Mỹ trừng phạt các chỉ huy liên quan đến giao tranh ở miền Đông Congo

VTV.vn - Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các chỉ huy của những nhóm vũ trang mà nước này cáo buộc là nguyên nhân gây ra cuộc xung đột ở miền Đông CHDC Congo.

(Ảnh: Anadolu)

(Ảnh: Anadolu)

Hiện giao tranh ở miền Đông Congo vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp những nỗ lực hòa giải của Mỹ. Tại khu vực này, phiến quân M23 - mà Liên hợp quốc cho rằng được Rwanda hậu thuẫn - và Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda (FDLR) - lực lượng dân quân Hutu có nguồn gốc từ cuộc diệt chủng năm 1994 - đang chiến đấu ở hai phe đối lập và tiếp diễn đụng độ. Rwanda đã phủ nhận việc hậu thuẫn cho nhóm M23.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với chỉ huy kiêm trưởng tình báo của M23 - John Imani Nzenze. Lệnh trừng phạt của Mỹ cũng có hiệu lực đối với Gustave Kubwayo - một chỉ huy của Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda, người đứng đầu một đơn vị tình báo và đặc nhiệm.

Mỹ trừng phạt các chỉ huy liên quan đến giao tranh ở miền Đông Congo - Ảnh 1.

Phiến quân M23 tại Bukavu, thủ phủ tỉnh Nam Kivu, CHDC Congo (Ảnh: AFP/Getty)

"Tổng thống Trump đã nói rõ rằng cần phải giải quyết khẩn cấp cuộc xung đột khủng khiếp ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Mỹ cam kết nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực" - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong tuyên bố - "Bạo lực dai dẳng giữa các nhóm vũ trang đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nghiêm trọng và đe dọa đến lợi ích của Mỹ trong khu vực. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra ngày hôm nay hỗ trợ cho một giải pháp hòa bình và chấm dứt đổ máu".

Mỹ trừng phạt các chỉ huy liên quan đến giao tranh ở miền Đông Congo - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AP)

Người phát ngôn của chính phủ Rwanda và chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Rwanda và Congo đã ký một thỏa thuận tại Washington vào tháng 12/2025 như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump với vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, vài ngày sau lễ ký kết đó, phiến quân M23 đã tiến quân vào thành phố ở miền Đông Congo, gần biên giới Burundi, trong đợt leo thang chiến tranh lớn nhất trong nhiều tháng. Sau đó, họ đã rút lui dưới áp lực của Mỹ.

Mỹ trừng phạt các chỉ huy liên quan đến giao tranh ở miền Đông Congo - Ảnh 3.Xung đột ở miền Đông Congo leo thang với vũ khí hạng nặng và UAV

VTV.vn - Theo Liên hợp quốc, cuộc xung đột ở miền Đông Congo đang leo thang và lan rộng với việc sử dụng ngày càng nhiều vũ khí hạng nặng và UAV tấn công.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.