(Ảnh minh họa: Bitget)
Phía Mỹ cho rằng thượng nghị sĩ Campuchia Kok An có liên hệ với mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Trong khi đó, 28 cá nhân và tổ chức Campuchia bị cáo buộc đã đánh cắp hàng triệu USD từ công dân Mỹ bằng các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết thượng nghị sĩ Kok An đã sử dụng các mối quan hệ chính trị của mình để bảo kê cho một mạng lưới các trung tâm lừa đảo với nhiều đối tượng điều hành khác nhau. Những đối tượng này đã lợi dụng tình cảm hoặc các mối quan hệ lãng mạn để thuyết phục một số công dân Mỹ dễ bị tổn thương chuyển tiền tiết kiệm của họ dưới dạng tài sản kỹ thuật số, hứa hẹn lợi nhuận cao, nhưng thực chất là chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, thượng nghị sĩ Kok An sở hữu nhiều công ty - bao gồm Crown Resorts - và các bất động sản khác là nơi đặt các trung tâm lừa đảo.

Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An (Ảnh: Thai PBS World)
Các nạn nhân của nạn buôn người đã báo cáo rằng họ và hàng nghìn người khác đã bị đưa đến các trung tâm lừa đảo này, bị đe dọa bạo lực, ép buộc lừa đảo đánh cắp tiền của người dân Mỹ.
"Loại bỏ gian lận, lừa đảo trực tuyến là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump" - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu - "Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những đối tượng lừa đảo và các trung tâm lừa đảo đánh cắp hàng tỷ USD từ những người dân Mỹ chăm chỉ làm việc, bất kể chúng hoạt động ở đâu hay có mối quan hệ rộng đến mức nào".
Campuchia chưa bình luận về lệnh trừng phạt của đối với các công dân nước này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 24/4, chính phủ Campuchia cho biết việc chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến đã được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu của quốc gia này. Theo tuyên bố, từ đầu năm 2025 đến ngày 19/4/2026, Campuchia đã tiến hành các thủ tục trục xuất 13.039 người nước ngoài liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.

Bình luận (0)