Evana, một tàu chở dầu cập cảng El Palito ở Puerto Cabello, Venezuela, ngày 21/12/2025 (Ảnh: Vantor)
Việc Mỹ truy đuổi tàu chở dầu nói trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường nhanh chóng sự hiện diện trong khu vực. Nếu bị bắt giữ, đây sẽ là vụ chặn bắt tàu chở dầu thứ 3 của Mỹ trong vòng chưa đầy 2 tuần qua.
Tàu chở dầu này đang bị trừng phạt và cho đến nay vẫn chưa bị khám xét. Giới chức Mỹ không cung cấp địa điểm cụ thể của chiến dịch hoặc tên của con tàu đang bị truy đuổi.
Việc truy đuổi tàu chở dầu diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa tất cả các tàu bị trừng phạt ra vào Venezuela, gây thêm áp lực lên nền kinh tế của quốc gia giàu dầu mỏ này. Ông Trump đã thông báo về động thái này trong một bài đăng vào ngày 16/12 trên mạng xã hội Truth Social.
Đồng thời, Tổng thống Trump cho biết ông đã chính thức chỉ định Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và các đồng minh trong chính phủ ở Caracas là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Ông Trump đã cáo buộc ông Maduro là kẻ buôn bán ma túy và vận chuyển fentanyl - chất gây ra cuộc khủng hoảng thuốc giảm đau opioid ở Mỹ, đổ lỗi cho nước này về làn sóng nhập cư vào Mỹ trong những năm gần đây.

Tàu chở dầu Evana cập cảng El Palito ở Puerto Cabello, Venezuela, ngày 21/12/2025 (Ảnh: AP)
Trong khi đó, Tổng thống Maduro cáo buộc việc Mỹ tăng cường quân sự nhằm mục đích lật đổ ông và giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ quốc gia của Venezuela - vốn là trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới. Nước này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu thô, đặc biệt là với đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc.
Trước đó, vào ngày 10/12, Mỹ đã thực hiện vụ bắt giữ tàu chở dầu đầu tiên trong bối cảnh căng thẳng gần đây. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết tàu chở dầu thô này được sử dụng để vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran. Sau đó, ngày 20/12, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Panama.
Được biết, chỉ có tàu chở dầu đầu tiên nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.
Bình luận (0)