(Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back vào ngày 26/1 đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby. Cuộc hội đàm Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về nỗ lực của Seoul trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân, giành lại quyền kiểm soát hoạt động thời chiến của quân đội và các vấn đề an ninh khác đang chờ giải quyết.
Ông Ahn Gyu-back đã đề cập đến tuyên bố chung mà hai nước công bố vào năm 2025 sau hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo, cũng như cuộc họp tham vấn an ninh gần đây. Bộ trưởng Ahn Gyu-back nói rằng liên minh Mỹ - Hàn Quốc đã đạt đến một bước ngoặt lịch sử và kêu gọi những kết quả cụ thể trong hợp tác quốc phòng năm nay.
Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Colby cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc, gọi Seoul là một đồng minh kiểu mẫu của Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby (phải) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/1/2026 (Ảnh: AP)
Hai bên nhất trí rằng sự hợp tác trong việc Hàn Quốc mua sắm tàu ngầm hạt nhân sẽ củng cố khả năng phòng thủ ở bán đảo Triều Tiên và là một cột mốc quan trọng trong việc nâng tầm liên minh của họ lên một cấp độ cao hơn.
Cuộc thảo luận Mỹ - Hàn Quốc cũng bao gồm Chiến lược quốc phòng quốc gia mới do Lầu Năm Góc công bố vào tuần trước.
Văn kiện mô tả Seoul có khả năng đảm nhận trách nhiệm chính trong việc răn đe Triều Tiên với sự hỗ trợ quan trọng nhưng hạn chế hơn từ phía Mỹ. Nội dung này báo hiệu vai trò lớn hơn của Hàn Quốc trong việc răn đe các mối đe dọa từ vũ khí thông thường của Triều Tiên - được hỗ trợ bởi sự răn đe mở rộng của Mỹ chống lại các mối đe dọa hạt nhân và những mối đe dọa khác từ vũ khí chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby (giữa) đến thăm Trại Humphreys (Ảnh: Yonhap)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Seoul giành lại quyền kiểm soát hoạt động thời chiến đối với quân đội của mình để hiện thực hóa việc Hàn Quốc dẫn đầu phòng thủ bán đảo Triều Tiên. Ông kêu gọi nỗ lực tăng cường hợp tác để đạt được điều này.
Ông Colby cũng đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac để thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến liên minh song phương.
Chiều 26/1, ông Colby đã đến thăm Trại Humphreys - một căn cứ quan trọng của Mỹ ở Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía Nam - trước khi khởi hành đến Nhật Bản vào ngày 27/1.
Bình luận (0)