Mỹ vẫn là quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

VTV.vn - Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng cuộc chiến với Iran đang gây sức ép lên kho dự trữ vũ khí của Mỹ.

(Ảnh minh họa: AP)

(Ảnh minh họa: AP)

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Mỹ chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí toàn cầu - bao gồm máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa - trong giai đoạn 2021 - 2025. Con số này cao hơn tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga, Trung Quốc và Liên minh châu Âu cộng lại.

Tuy nhiên, bất chấp sự thống trị của Mỹ trên thị trường vũ khí toàn cầu, Washington đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc bổ sung kho dự trữ vũ khí đã cạn kiệt sau nhiều tháng giao tranh với Iran.

Trong số các nước bị ảnh hưởng có Ba Lan - quốc gia đã nhận được 3 chiếc đầu tiên trong số 32 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II do Mỹ sản xuất vào tháng 5, 29 chiếc còn lại dự kiến sẽ được giao vào cuối thập kỷ này. Báo cáo cho thấy Mỹ đã cảnh báo các đồng minh - bao gồm cả Ba Lan - rằng việc giao vũ khí có thể bị trì hoãn khi nước này đang nỗ lực lấp đầy kho dự trữ của mình.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth thừa nhận trước một ủy ban Thượng viện Mỹ rằng việc bổ sung kho vũ khí có thể mất thời gian. Vài tuần sau, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao cho biết Lầu Năm Góc đã tạm dừng gói vũ khí trị giá 14 tỷ USD được đề xuất cho Đài Loan (Trung Quốc), qua đó đảm bảo rằng quân đội Mỹ vẫn đủ đạn dược cho cuộc xung đột với Iran.

Mỹ vẫn là quốc gia xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới- Ảnh 1.

(Ảnh: U.S. Department of Defense/AP)

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 5 vừa qua, ông Hegseth đã tìm cách trấn an các nhà hoạch định chính sách rằng Mỹ vẫn được trang bị vũ khí đầy đủ, ngay cả khi họ nối lại các cuộc tấn công vào Iran.

"Kho dự trữ của chúng tôi thừa sức đáp ứng điều đó, cả ở đó và trên toàn cầu" - ông Hegseth nói.

Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông cho thấy việc giao vũ khí cho các đối tác khác của Mỹ - bao gồm Nhật Bản, Anh, Na Uy, Estonia, Litva và Thụy Sĩ - đang bị trì hoãn. Sự chậm trễ này làm gia tăng sự bất ổn đối với các đồng minh vẫn phụ thuộc phần lớn vào vũ khí do Mỹ sản xuất, làm dấy lên câu hỏi về độ tin cậy của nguồn cung quân sự từ Washington trong thời kỳ khủng hoảng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.