Myanmar thực hiện cuộc đột kích vào trung tâm lừa đảo Shwe Kokko vào ngày 18/11 (Ảnh: The Reporters)
Trong tuyên bố hôm 21/11, Đại sứ quán Indonesia tại Yangon cho biết cơ quan chức năng Myanmar đã đột kích các trung tâm lừa đảo trực tuyến tại bang Kayin trong đêm 17/11, bắt giữ 611 công dân nước ngoài, trong đó có 48 người Indonesia. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ những người bị giam giữ cho thấy số lượng công dân Indonesia thực sự bị bắt trong chiến dịch này có thể lên tới khoảng 200 người.
Các tòa nhà sào huyệt đã bị đánh sập hoàn toàn bằng thuốc nổ và máy xúc. Tại hiện trường, hàng trăm nghi phạm nước ngoài tập trung trên đường trước khi bị lực lượng an ninh áp giải đi.
Các nhà ngoại giao Indonesia đã bắt đầu phối hợp trực tiếp với chính quyền Myanmar để đảm bảo quyền tiếp cận lãnh sự, xác minh danh tính và đánh giá tình trạng của những người đang bị giam giữ. Đồng thời, phía Indonesia đảm bảo tất cả công dân bị ảnh hưởng được bảo vệ an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương khi có thể và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Đại sứ quán Indonesia kêu gọi người dân nước này hết sức thận trọng với những lời mời làm việc ở nước ngoài mức lương cao mà không có quy trình tuyển dụng phù hợp.

Nhiều đối tượng đã bị bắt giữ (Ảnh: Nation Thailand)
Theo Đại sứ quán Indonesia, hiện cơ quan này đang xử lý các vụ việc liên quan đến hàng trăm người nước này được cho là bị mắc kẹt trong những mạng lưới lừa đảo. Ngoài 48 người, còn có 170 người Indonesia khác đang chờ chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn. Đáng chú ý, công tác bảo hộ công dân khá phức tạp và gặp nhiều khó khăn do nhiều trung tâm lừa đảo hoạt động ở những khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Myanmar, nhất là ở khuc vực dọc biên giới với Thái Lan.
Tính đến nay, quân đội Myanmar đã phá hủy trên 180 tòa nhà, bắt giữ hơn 1.000 đối tượng và tịch thu hơn 24.000 thiết bị điện tử dùng để vận hành các đường dây lừa đảo.
Chiến dịch mạnh tay chưa từng có này được thực hiện nhằm "nhổ bỏ tận gốc" các mạng lưới buôn người và tội phạm công nghệ cao đang hoành hành tại biên giới nước này.

Bình luận (0)