Toàn xã có khoảng 1.165 lồng nuôi cá, trong đó hơn 900 lồng nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng, cá bỗng, cá tầm, cá chiên… Ảnh: Lê Đạo
Những ngày đầu hè, trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thuộc xã Nà Hang, hàng trăm lồng nuôi cá nối tiếp nhau trải dài giữa mặt nước xanh ngắt. Không chỉ là hình ảnh quen thuộc của một vùng lòng hồ miền núi, nơi đây đang dần trở thành khu vực phát triển thủy sản hàng hóa quy mô lớn của địa phương.
Theo UBND xã Nà Hang, thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 29/3/2026 về phát triển thủy sản năm 2026, địa phương đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước lòng hồ để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế và tạo sinh kế cho người dân.

Lợi thế mặt nước lòng hồ thủy điện đang giúp xã Nà Hang (Tuyên Quang) từng bước hình thành vùng nuôi cá đặc sản quy mô lớn. Ảnh: Nguyễn Quân.
Hiện toàn xã có khoảng 1.165 lồng nuôi cá, trong đó hơn 900 lồng nuôi các loại cá đặc sản như cá lăng, cá bỗng, cá tầm, cá chiên… với khoảng 120 hộ dân tham gia nuôi trồng và khai thác thủy sản.
Nhiều năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ, ông Hoàng Văn Bình, một hộ dân tại xã Nà Hang cho biết trước đây gia đình chủ yếu làm nương, thu nhập bấp bênh. Những năm gần đây, nhờ phát triển nuôi cá đặc sản, đời sống dần ổn định hơn.
"Nuôi cá lồng vốn đầu tư ban đầu khá lớn nhưng nếu làm đúng kỹ thuật, quản lý tốt môi trường nước thì hiệu quả kinh tế ổn định hơn nhiều so với sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Một số loại cá đặc sản có giá bán khá cao nên người dân cũng có thêm động lực để đầu tư lâu dài", ông Bình chia sẻ.



Những năm gần đây, nhờ phát triển nuôi cá đặc sản, đời sống dần ổn định hơn.
Không chỉ phát triển quy mô nuôi trồng, địa phương cũng từng bước định hướng người dân chuyển sang mô hình nuôi thủy sản theo hướng an toàn sinh học, hạn chế tác động môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Theo chính quyền địa phương, thời gian qua xã đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, quản lý môi trường nước, đồng thời tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm mở rộng sản xuất, nâng cấp lồng nuôi.


Cán bộ UBND xã Nà Hang thực địa cùng PV VTV Times. Ảnh: Lê Đạo
Cùng với đó, công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng được tăng cường, nhất là việc hạn chế các hình thức khai thác mang tính hủy diệt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái lòng hồ.
Bà Triệu Thị Hạnh, một hộ nuôi cá tại địa phương cho biết những năm gần đây lượng khách du lịch đến khu vực lòng hồ ngày càng tăng, qua đó mở thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm ngay tại chỗ.
"Ngoài bán cho thương lái, nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan cũng muốn trải nghiệm thưởng thức cá đặc sản tại lòng hồ. Đây là tín hiệu tích cực vì giúp người dân có thêm đầu ra và quảng bá được sản phẩm địa phương", bà Hạnh nói.

Phát triển du lịch mở thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm ngay tại chỗ. Ảnh: Lê Đạo
Theo thống kê của UBND xã Nà Hang, năm 2025 sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của địa phương đạt trên 2.042 tấn, đạt khoảng 102% kế hoạch đề ra; doanh thu ước đạt khoảng 200 tỷ đồng.
Xã Nà Hang (Tuyên Quang) khai thác lợi thế lòng hồ, phát triển nghề nuôi cá đặc sản.
Bên cạnh những kết quả đạt được, nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ vẫn đối diện không ít khó khăn như chi phí thức ăn tăng cao, phụ thuộc thị trường tiêu thụ, yêu cầu ngày càng lớn về bảo vệ môi trường nước cũng như nguy cơ dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
Trao đổi với VTV Times, bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang cho biết địa phương xác định phát triển thủy sản, đặc biệt là nuôi cá đặc sản, là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND xã Nà Hang trao đổi với PV VTV Times. Ảnh: Lê Đạo
Theo bà Xuyên, cùng với việc duy trì quy mô nuôi trồng, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch khu vực nuôi cá lồng phù hợp, tăng cường quản lý môi trường nước, đồng thời thúc đẩy liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với phát triển du lịch sinh thái lòng hồ.
Cũng theo lãnh đạo địa phương, xã định hướng phát triển thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu cá đặc sản vùng lòng hồ. Mục tiêu không chỉ là tăng sản lượng mà còn tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ một vùng lòng hồ chủ yếu khai thác tự nhiên, nghề nuôi cá đặc sản tại Nà Hang đang từng bước chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch và dịch vụ. Ảnh: Lê Đạo
Trong giai đoạn 2026–2030, xã Nà Hang đặt mục tiêu duy trì và mở rộng quy mô khoảng 1.200–1.250 lồng cá, nâng số hộ tham gia khai thác và nuôi trồng thủy sản lên khoảng 120–200 hộ; sản lượng thủy sản đạt từ 2.200–2.500 tấn mỗi năm.
Từ một vùng lòng hồ chủ yếu khai thác tự nhiên, nghề nuôi cá đặc sản tại Nà Hang đang từng bước chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch và dịch vụ. Đây cũng được xem là hướng đi phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương miền núi trong giai đoạn hiện nay.
Bình luận (0)