Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một nam thanh niên bị điện giật do cần câu vướng vào đường điện hạ thế. Người bệnh sau đó ngã xuống nền cứng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, có vết rách da đầu và bỏng ở tay, chân.
Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng điện độ III-IV vùng cổ tay và cẳng chân, kèm tổn thương cảm giác và hạn chế vận động bàn tay. Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân được phẫu thuật ghép da vùng cổ tay. Hiện sức khỏe ổn định, vết thương phục hồi tốt và đã được xuất viện.
Theo các bác sĩ, tai nạn điện khi câu cá không hiếm gặp, chủ yếu do cần câu làm từ vật liệu dẫn điện như carbon hoặc kim loại vô tình chạm vào dây điện. Bỏng điện thường gây tổn thương sâu, ảnh hưởng đến thần kinh và chức năng vận động, tiềm ẩn nhiều biến chứng.
Chuyên gia khuyến cáo người dân không câu cá gần đường dây điện, đặc biệt là khu vực có dây điện hạ thế. Khi sử dụng cần câu dài, cần quan sát kỹ không gian xung quanh, tránh đưa cần lên cao tại vị trí có đường điện đi qua.
Trong trường hợp xảy ra sự cố, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào người bị điện giật. Cần nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc dùng vật cách điện để tách nạn nhân, sau đó đưa đi cấp cứu ngay.
Việc nâng cao ý thức an toàn điện là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh tai nạn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng.
Bình luận (0)