Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị.
Ngày 22/12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) và Chi cục điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương năm 2025.
Thông tin tại hội nghị cho thấy, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh, chống trả quyết liệt gây nguy hiểm, thương vong cho lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, việc sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp tăng nhanh, quy mô ngày càng lớn, đặc biệt xuất hiện nhiều ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới, có độc tính cao nhưng không nằm trong danh mục do Nhà nước quản lý, làm gia tăng nguồn cung, gây nguy hại cho xã hội và gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ của các lực lượng chức năng.
Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh, khám phá gần 21.998 vụ, bắt giữ hơn 44.354 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 276 kg heroin, gần 1,3 tấn cần sa, gần 4,4 tấn và gần 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện hơn 713 vụ, bắt giữ 1.007 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 2,5 tấn ma túy các loại.
Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh gần 188 vụ, bắt giữ 259 đối tượng, thu giữ 75 kg ma túy các loại.
Lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh gần 178 vụ, 236 đối tượng, thu giữ hơn 2,4 tấn ma túy các loại.
Tại hội nghị, các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy cấp trung ương đã thảo luận, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong năm 2025, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới.
Thời gian tới, trước áp lực của tình hình ma túy thế giới, Đông Nam Á tiếp tục trở thành địa bàn sản xuất, tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần, xu hướng hợp pháp hóa chất ma túy của một số quốc gia sẽ đặt ra nhiều thách thức với nhiệm vụ phòng, chống ma túy ở nước ta. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa, kiểm soát tốt tình hình và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp đã ký kết đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đơn vị tăng cường lực lượng phối hợp tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đồng thời đổi mới nội dung, hình thức để mối quan hệ phối hợp ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu. Nắm chắc tình hình tại tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là địa bàn biên giới, vùng biển phức tạp về ma túy, tích cực xác lập chuyên án chung để đấu tranh với các đường dây vận chuyển trái phép ma túy có vũ trang từ nước ngoài vào sâu nội địa và đưa đến các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu không ma túy.
Cũng tại hội nghị, Cục Nghiệp vụ và pháp luật đã bàn giao Cờ đơn vị Cụm trưởng cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương cho Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan).
Bình luận (0)