Trung Quốc vừa công nhận thêm các vùng trồng, các cơ sở đóng gói và 18 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam để phục vụ cho xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc.
Việc mở rộng mạng lưới kiểm nghiệm được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực phục vụ xuất khẩu, nhất là khi sầu riêng Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch. Cùng với tăng số lượng, yêu cầu đặt ra là kiểm nghiệm phải thuận tiện hơn cho vùng trồng, đồng thời bảo đảm quy trình chặt chẽ, minh bạch và có thể truy xuất.
Tại viện kiểm nghiệm, mỗi mẫu nông sản đều có một mã số riêng và được số hóa trên phần mềm. Các nhân viên làm việc từng khâu chỉ dựa trên mã số chứ không biết thông tin cụ thể về xuất xứ từng mẫu để tránh việc thông đồng trong kết quả kiểm nghiệm. Mọi quy trình đều được ghi lại bằng camera để có thể truy vết. Quy trình minh bạch chính là điều thị trường nhập khẩu yêu cầu.
Ông Trần Cao Sơn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế cho biết: "Hiện nay là giai đoạn các phòng thí nghiệm phải thực hiện minh bạch hóa, số hóa các kết quả. Bản thân từng kết quả phải truy xuất được gốc".
Đến nay, chúng ta đã có 50 cơ sở kiểm nghiệm được phía Trung Quốc công nhận, tăng 20 cơ sở so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ cũng đã phân quyền rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra ách tắc trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hoạt động kiểm nghiệm hoặc làm ảnh hưởng đến xuất khẩu sầu riêng. Ngành nông nghiệp cũng có phương án giảm ùn tắc cục bộ mẫu kiểm nghiệm
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: "Chỉ đạo trong việc di động các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ di chuyển lên Tây Nguyên để giúp địa phương hoặc các hợp tác xã, các doanh nghiệp có nhu cầu chủ động mang mẫu về các đơn vị của Bộ. Và chúng tôi đã chỉ đạo làm việc 24/24 giờ chứ không làm theo giờ hành chính".
Hệ thống phòng kiểm nghiệp được phía bạn chấp thuận cho thấy sự đa dạng về phân bố địa lý. Nhất là tại các địa bàn trọng điểm trồng sầu riêng như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai hoặc các tỉnh cửa khẩu phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp và nhà vườn, việc phát triển thêm các phòng kiểm nghiệm tại các vựa nông sản tại Tây Nguyên hay Đồng bằng sông Cửu Long vẫn cần được đầu tư trong tương lai.
Bà Nguyễn Thị Thành Thực - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam nêu ý kiến: "Nông sản của Việt Nam xuất khẩu tươi là nhiều và giá trị cũng là xuất khẩu tươi. Chính vì thế, việc đưa các mẫu tươi từ vùng sản xuất đến phòng kiểm định mất một khoảng cách xa nên vẫn chưa phải là một thuận lợi tốt nhất".
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện những sai phạm liên quan đến việc cấp khống giấy kiểm nghiệm xuất khẩu sầu riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh nông sản Việt. Vì vậy, cùng với chuẩn hóa quy trình, siết chặt quản lý hoạt động kiểm nghiệm là yêu cầu cấp thiết. Bởi mỗi giấy kiểm nghiệm không chỉ là chứng nhận về chất lượng, mà còn là cam kết về chữ tín của nông sản Việt với thị trường.
Bình luận (0)