Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh đa nền tảng cho người trẻ VTV

VTV.vn - Chương trình tập huấn năm 2026 trang bị kỹ năng AI, tư duy kinh doanh đa nền tảng, giúp người trẻ VTV nâng cao năng lực số, đáp ứng yêu cầu công việc giai đoạn mới.

Tập huấn: AI và tư duy kinh doanh đi vào công việc thực tế. (ảnh: Minh Vũ)

Tập huấn: AI và tư duy kinh doanh đi vào công việc thực tế. (ảnh: Minh Vũ)

Diễn ra từ ngày 14 - 16/8 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, chương trình tập huấn năm 2026 của Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam có sự tham gia của gần 100 đại biểu, học viên là cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu VTV. Đây là đợt tập huấn công tác Đoàn được tổ chức trở lại sau 3 năm gián đoạn, trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển các nền tảng truyền thông mới, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và bảo vệ thương hiệu VTV trên không gian số đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cụ thể đối với tuổi trẻ VTV.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 1.
Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 2.

Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Bia lưu niệm nơi Bác Hồ kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn. (ảnh: Minh Vũ)

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tập huấn công tác Đoàn năm 2026. (ảnh: Minh Vũ)

Từ kết quả hoạt động đến những bài toán cần giải

Phiên sơ kết là dịp để đội ngũ cán bộ Đoàn nhìn lại tương đối toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh niên VTV trong 7 tháng đầu năm 2026, không chỉ qua số lượng chương trình mà ngày càng rõ hơn qua những chỉ số về mức độ tham gia, đối tượng hưởng lợi, nguồn lực và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ năm.

Theo báo cáo, 7 tháng đầu năm, tuổi trẻ VTV đã triển khai 54 hoạt động, với 7.378 lượt người tham gia, 27.226 lượt người hưởng lợi và 12,79 tỷ đồng giá trị quy đổi. Trong đó, an sinh xã hội tiếp tục là một trong những thế mạnh nổi bật với 18 hoạt động, huy động và ghi nhận 10,095 tỷ đồng, chiếm 78,9% tổng giá trị quy đổi, tiếp cận 19.644 lượt người hưởng lợi.

Cùng với công tác an sinh và huy động nguồn lực cộng đồng, các nội dung về giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, tổ chức Đoàn, bảo vệ thương hiệu VTV trên không gian số và gắn hoạt động thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn cũng được các đại biểu thảo luận sôi nổi.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 4.

Trong 7 tháng, nhóm tham mưu, phối hợp và gắn nhiệm vụ chuyên môn có 9 hoạt động với 940 lượt tham gia; công tác tổ chức Đoàn có 7 hoạt động; Đoàn tham gia xây dựng Đảng có 5 hoạt động; giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ nền tảng có 4 hoạt động. Báo cáo xác định đây là những nhóm có ý nghĩa nền tảng về tổ chức, định hướng chính trị, tham mưu và phát huy vai trò thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ của Đài.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cũng được đưa ra để cùng phân tích. Đến hết tháng 7, 26/36 chỉ tiêu thành phần đã đủ căn cứ xác nhận hoàn thành, đạt 72,2%; còn 10/36 chỉ tiêu cần tiếp tục hoàn thiện. Nhóm tổ chức Đoàn và hành chính hoàn thành 9/12 chỉ tiêu; giáo dục chính trị tư tưởng đạt 5/6; nhóm gắn chuyên môn và đổi mới sáng tạo đạt 4/8. Đối với công tác xây dựng Đảng, 26/50 đoàn viên ưu tú đã được xác nhận theo KPI đến ngày 31/7.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 5.

Phiên thảo luận không chỉ nhìn vào những con số đã đạt được mà đi sâu vào các vấn đề thực tế tại cơ sở: kinh phí tổ chức hoạt động, thời gian tác nghiệp, áp lực chuyên môn; những mô hình hay có thể nhân rộng; cách huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội; giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phát triển Đảng, tổ chức Đoàn cũng như những sáng kiến cho năm 2027. Đại diện nhiều cơ sở đoàn trong VTV cùng các đoàn viên, trong đó có những lao động mới được tiếp nhận, tuyển dụng đã sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến.

Một chuyển động đáng chú ý được đặt ra tại hội nghị là thay đổi cách thức quản trị công tác Đoàn. Dữ liệu 7 tháng cho thấy công tác Đoàn thanh niên VTV đang từng bước chuyển từ tổng hợp chương trình, sự kiện sang quản trị bằng chỉ số, đồng thời mở rộng các trụ cột AI - chuyển đổi số, bảo vệ thương hiệu VTV và gắn hoạt động Đoàn với chuyên môn, sản xuất - kinh doanh.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại chương trình. (ảnh: Minh Vũ)

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, nhấn mạnh tinh thần "Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Làm chủ công nghệ - Hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn". Theo Bí thư Đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình không chỉ là dịp nhìn lại những gì đã làm được mà quan trọng hơn là cùng nhận diện những việc còn thiếu, những khó khăn từ thực tiễn và tìm ra cách làm mới để hoạt động Đoàn thực sự đồng hành với công việc, chuyên môn và sự phát triển của người trẻ nói riêng, của VTV nói chung.

Từ các ý kiến trao đổi, Đoàn Thanh niên VTV thống nhất những nhóm nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và năm 2027 gồm: chính trị tư tưởng và bảo vệ thương hiệu VTV trên không gian số; đổi mới sáng tạo và AI thực tế theo vị trí việc làm; gắn hoạt động Đoàn với chuyên môn, đặc biệt là sản xuất - kinh doanh; các chương trình an sinh, văn hóa có chiều sâu; giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 7.

AI và tư duy kinh doanh đi vào công việc thực tế

Nếu phiên sơ kết giúp nhìn lại những kết quả, khoảng trống và bài toán của tổ chức Đoàn, phần tập huấn của tuổi trẻ VTV năm nay được thiết kế để trả lời một câu hỏi gần hơn với từng học viên: kiến thức mới có thể giúp gì cho chính công việc mình đang làm?

Điểm nhấn của chương trình lần này là hai chuyên đề được lựa chọn theo hướng thiết thực với từng người trẻ, từng vị trí việc làm và từng lĩnh vực chuyên môn, thay vì chỉ cung cấp kiến thức chung. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh VTV đang chuyển mình mạnh mẽ trước sự thay đổi của công nghệ, hành vi khán giả, phương thức sản xuất nội dung và sự phát triển của các nền tảng truyền thông mới.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Minh Dũng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Nội dung số, Trung tâm Quảng cáo và Khai thác bản quyền. (Ảnh: Minh Vũ)

Sáng 15/8, các học viên tham gia chuyên đề tư duy kinh doanh đa nền tảng do ông Nguyễn Minh Dũng, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Nội dung số, Trung tâm Quảng cáo và Khai thác bản quyền, giảng dạy. Buổi chiều là chuyên đề ứng dụng AI trong lập kế hoạch, xây dựng báo cáo, lấy dữ liệu làm trung tâm, với định hướng sử dụng dữ liệu để ra quyết định - "data first", do giảng viên Vũ Thế Cường, Thạc sĩ Báo chí - Đại học Công nghệ Sydney, giảng viên AI cho Google và Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ.

Với AI, mục tiêu không dừng ở việc biết thêm một công cụ mới. Những nội dung tập huấn hướng tới khả năng ứng dụng vào từng đầu việc cụ thể: từ lập kế hoạch, thống kê, tổng hợp thông tin đến tổ chức dữ liệu và xây dựng báo cáo phục vụ quyết định. Tư duy "data first" đặt dữ liệu ở vị trí đầu vào quan trọng của quá trình phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án, thay vì chỉ sử dụng dữ liệu để minh họa cho một báo cáo đã hoàn thành.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 9.

Ông Vũ Thế Cường, Thạc sĩ Báo chí - Đại học Công nghệ Sydney. (ảnh: Minh Vũ)

Đây cũng là bước tiếp theo của chuỗi hoạt động về công nghệ đã được Đoàn Thanh niên VTV triển khai. Trong 7 tháng đầu năm, 4 hoạt động về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và AI thu hút 720 lượt tham gia và 900 lượt hưởng lợi, bình quân khoảng 180 lượt tham gia mỗi hoạt động. Nội dung trải từ khai phá thế mạnh AI trong sản xuất chương trình, Tuần lễ AI, trợ lý hội nghị đến hội thảo "Ứng dụng AI từ ý tưởng đến sản phẩm truyền hình". Báo cáo xác định bước tiếp theo cần chuyển từ phổ cập sang đào tạo theo vị trí việc làm và tạo sản phẩm cụ thể.

Theo định hướng đó, các đơn vị chuyên môn sẽ ngày càng đóng vai trò đưa ra bài toán thực tế để người trẻ tìm cách giải quyết bằng công nghệ, hình thành chuỗi đào tạo - đề xuất - phản biện - thí điểm, thay vì học AI tách rời khỏi công việc.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 10.

Song song với năng lực số, tư duy kinh doanh đa nền tảng cũng được đặt ra như một kỹ năng ngày càng cần thiết. Trong môi trường truyền thông mới, một phóng viên, biên tập viên hay người làm nội dung không chỉ cần nghĩ tới sản phẩm mình làm ra mà còn cần hiểu khán giả, nền tảng, cách nội dung được phân phối, khai thác và tạo ra giá trị. Đó cũng là yêu cầu gắn hoạt động Đoàn chặt chẽ hơn với chuyên môn, sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy sáng kiến, hợp tác và những sản phẩm có khả năng triển khai trên các nền tảng VTV.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 11.

Ngay trong hoạt động của tổ chức Đoàn, công nghệ và dữ liệu cũng được xác định là công cụ để thay đổi cách làm. Báo cáo đề xuất quản lý công tác Đoàn theo KPI tháng, yêu cầu các cơ sở báo cáo bằng đầu việc, số liệu và sản phẩm cụ thể thay vì chỉ liệt kê hoạt động; đồng thời ứng dụng AI trong điều hành, tổng hợp báo cáo để rút ngắn thời gian xử lý.

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 12.

Tinh thần chung được Ban Tổ chức gửi tới gần 100 đại biểu, học viên là mỗi đoàn viên VTV không chỉ là người tham gia một chương trình tập huấn mà còn là lực lượng trẻ trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của Đài, với yêu cầu "tiên phong trong công việc, sáng tạo trong chuyên môn, trách nhiệm trong hành động và hết mình trong hoạt động Đoàn".

Nâng cao năng lực số và tư duy kinh doanh cho người trẻ VTV - Ảnh 13.

Đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết, trong một VTV đang chuyển mình mạnh mẽ cùng công nghệ, dữ liệu và các nền tảng mới, giá trị của tập huấn vì thế không chỉ nằm trong những giờ học tại hội trường. Điều quan trọng hơn là mỗi người trẻ có thể mang kiến thức trở lại đúng vị trí việc làm, đúng chuyên môn và đúng bài toán mình đang đối mặt - để công nghệ trở thành công cụ nâng cao hiệu quả công việc, dữ liệu trở thành cơ sở cho quyết định và tư duy kinh doanh giúp mỗi sản phẩm được nhìn nhận đầy đủ hơn về giá trị trong hệ sinh thái truyền thông mới.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.