Nang gan: Lành tính nhưng có thể gây biến chứng nếu chủ quan

Linh Chi

30/10/2025 06:38 GMT+7

VTV.vn - Nang gan thường không triệu chứng nhưng khi kích thước lớn có thể chèn ép gan, gây đau tức, ảnh hưởng sức khỏe. Phát hiện sớm và theo dõi định kỳ giúp phòng biến chứng.

Nang gan là bệnh lý lành tính phổ biến, thường phát hiện tình cờ qua siêu âm. Người bệnh ít có triệu chứng nên dễ chủ quan, chỉ đi khám khi xuất hiện tình trạng đau tức hạ sườn phải, bụng to nhanh hoặc rối loạn tiêu hóa.

Trường hợp người bệnh N.T.C., 65 tuổi, ở Hà Tĩnh, được phát hiện nang gan từ gần 10 năm trước nhưng không theo dõi thường xuyên. Gần đây, người bệnh có biểu hiện ăn uống kém, cảm giác nặng tức vùng hạ sườn phải và bụng nhô cao dù không sốt hay vàng da.

Tại Khoa Ngoại Tổng hợp 1, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), bệnh nhân được chẩn đoán gan đa nang, trong đó có nang lớn gây chèn ép gan và cơ quan lân cận. Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan nhằm giải phóng chèn ép và cải thiện chức năng gan.

Trong quá trình phẫu thuật, ekip đã hút hơn 3 lít dịch nang. Sau 5 ngày, người bệnh hồi phục tốt, ăn uống bình thường, bụng mềm và hết cảm giác tức nặng.

Các bác sĩ khuyến cáo nang gan lành tính nhưng cần theo dõi sát, nhất là khi nang tăng kích thước nhanh hoặc gây triệu chứng. Người dân nên khám sức khỏe định kỳ, siêu âm ổ bụng 6 đến 12 tháng một lần để phát hiện sớm bất thường.

Khi có triệu chứng như đau tức vùng gan, đầy bụng kéo dài, ăn uống kém, vàng da hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Điều trị đúng lúc giúp phòng ngừa biến chứng và bảo vệ chức năng gan hiệu quả.

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.