Nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ, nhiều nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C

VTV.vn - Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng đầu mùa, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt tới 40 độ C do hiệu ứng phơn, dự báo còn kéo dài trong những ngày tới.

Khu vực Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa. Theo ghi nhận, vào thời điểm 13 giờ, chưa phải là lúc nhiệt độ đạt đỉnh trong ngày, nhưng một số nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên tới 40 độ C.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng này được xác định là do hiệu ứng phơn hoạt động mạnh. Sau khi vượt qua sườn Tây của dãy Trường Sơn, gió Tây Nam mất độ ẩm và trở nên khô nóng khi thổi xuống sườn Đông, làm gia tăng nhiệt độ tại khu vực Trung Bộ.

Dự báo trong ngày mai, khu vực nóng nhất trên cả nước sẽ là từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng với nhiệt độ phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm giảm xuống còn 35-40%. Khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ thấp hơn, phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng gay gắt chỉ xảy ra cục bộ, như tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và phường Tân Hòa (tỉnh Phú Thọ) với mức nhiệt 37-38 độ C. Trong khi đó, các khu vực như phường Thục Phán, phường Hoa Lư ghi nhận nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C. Riêng phường Hoàn Kiếm và nhiều khu vực đồng bằng Bắc Bộ chưa xuất hiện nắng nóng, nhưng với nền nhiệt 32-34 độ C vẫn gây cảm giác oi bức.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt tới 37 độ C.

Trước tình hình này, cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 trên diện rộng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nâng mức cảnh báo lên cấp 2. Do độ ẩm xuống thấp và nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại các khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động.

Bên cạnh đó, người dân cần đặc biệt lưu ý bảo vệ sức khỏe, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài để phòng ngừa kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt. Cần lưu ý rằng, do hiệu ứng đảo nhiệt từ mặt đường nhựa và bê tông, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn con số dự báo từ 2-4 độ C. Các địa phương và người dân cần chủ động theo dõi sát các bản tin tiếp theo để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, tường nhà hấp thụ nhiệt khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao. Để tiết kiệm điện, người dân được khuyến nghị sử dụng rèm cửa sáng màu hoặc dán phim cách nhiệt để hạn chế nhiệt hấp thụ, mở cửa thông gió vào sáng sớm và chiều muộn khi nhiệt độ ngoài trời thấp, đồng thời sử dụng điều hòa ở mức 26 độ C kết hợp quạt điện để tăng hiệu quả làm mát.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.