Nắng nóng khô hanh kéo dài, hơn 1.500 khu vực trên toàn quốc đối mặt nguy cơ cháy rừng dữ dội

VTV.vn - Ngày 30/5, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát đi cảnh báo gần 1.570 khu vực có nguy cơ cháy rừng trên cả nước do thời tiết khô hanh kéo dài.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm sáng 30/5 cho biết, do tình trạng nhiều ngày không mưa và thời tiết khô hanh kéo dài, trên phạm vi toàn quốc hiện có khoảng 1.566 khu vực cấp xã có nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Theo hệ thống cảnh báo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cả nước ghi nhận 411 khu vực ở mức cảnh báo cao là cấp III, 327 khu vực ở mức nguy hiểm là cấp IV và có tới 822 khu vực nằm trong diện cực kỳ nguy hiểm là cấp V. 

Tuy nhiên, nhờ một số địa phương xuất hiện mưa giải nhiệt nên so với ngày 29/5, tổng số điểm thuộc diện cảnh báo trên toàn quốc đã giảm được 216 điểm, trong đó khu vực cảnh báo cấp III giảm 23 điểm, cấp IV giảm 110 điểm và cấp V giảm 49 điểm. 

Trong ngày 30/5, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo cháy rừng nhiều nhất ở cả ba cấp với 288 khu vực; tiếp theo lần lượt là các tỉnh Thanh Hóa với 144 điểm, Nghệ An 117 điểm, Gia Lai 104 điểm, Đắk Lắk 86 điểm, thành phố Đà Nẵng 82 điểm, Quảng Ngãi 72 điểm, Hà Tĩnh 65 điểm và Thái Nguyên 63 điểm. Hệ thống cũng phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực Hà Nội với 16 điểm và Thành phố Hồ Chí Minh với 18 điểm. 

Tính đến thời điểm 8 giờ 50 phút cùng ngày, dữ liệu hình ảnh thu nhận từ vệ tinh của cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp đã phát hiện có 26 điểm cháy, trong đó gồm 1 điểm nằm trong khu vực có rừng và 25 điểm có khả năng nằm ngoài khu vực có rừng.

Trước diễn biến phức tạp trên, cơ quan quản lý lâm nghiệp khuyến cáo các địa phương cần tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng bố trí nhân sự trực sẵn sàng 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý hiệu quả các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, quyết không để bùng phát thành các vụ cháy rừng lớn. 

Trước đó, ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Văn bản số 5344/BNNMT-LNKL gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. 

Đồng thời, các địa phương cần rà soát, bổ sung và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị và chủ rừng theo đúng quy định của pháp luật, chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm về lực lượng, vật tư, trang thiết bị để phối hợp ứng phó kịp thời với các tình huống cấp bách. 

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân; thực hiện kiểm soát và hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn trong rừng và gần rừng, đặc biệt là trong hoạt động đốt nương làm rẫy. 

Trong trường hợp xảy ra sự cố, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị phục vụ công tác chữa cháy để hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả để phục hồi diện tích rừng bị cháy trong thời gian sớm nhất, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và đối tượng gây ra vụ cháy để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.