NATO cảnh báo các đồng minh châu Âu có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga

Quỳnh Chi (T/h)

15/12/2025 06:09 GMT+7

VTV.vn - Ông Mark Rutte - Tổng Thư ký NATO - cảnh báo các thành viên châu Âu của liên minh quân sự này có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AP)

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: AP)

Cảnh báo các đồng minh châu Âu của NATO có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga, Tổng Thư ký NATO kêu gọi tăng nhanh chi tiêu quốc phòng để ngăn chặn một cuộc chiến tương tự như những cuộc chiến mà các thế hệ trước đã chứng kiến.

Những bình luận của ông Rutte được đưa ra trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Berlin, Đức. Tại đây, các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận về một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm gữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ.

"Chúng ta cần phải sẵn sàng vì các cuộc xung đột không còn được tiến hành ở khoảng cách an toàn nữa. Xung đột đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta" - ông Rutte nói - "Nga đã mang chiến tranh trở lại châu Âu. Và chúng ta phải chuẩn bị ứng phó chiến tranh với quy mô mà cha ông của chúng ta đã phải hứng chịu".

Tuy nhiên, ông nói thêm nếu NATO thực hiện đúng các cam kết của mình, đây là một thảm kịch mà chúng ta có thể ngăn chặn.

Tổng Thư ký NATO cảnh báo rằng Nga có thể sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự chống lại NATO trong vòng 5 năm. Ông nói: "Đã đến lúc hành động. Chi tiêu và sản xuất quốc phòng của các nước đồng minh phải tăng nhanh chóng".

NATO cảnh báo các đồng minh châu Âu có thể là mục tiêu tiếp theo của Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tổ chức họp báo chung sau cuộc hội đàm song phương tại Berlin, Đức, ngày 11/12/2025 (Ảnh: AP)

Vào tháng 6, các thành viên NATO đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 - gấp hơn 2 lần mức mục tiêu 2% hiện nay. Mục tiêu này phù hợp với mức tăng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu.

Tổng Thư ký Rutte ca ngợi ông Trump vì đã khởi động các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, và Tổng thống Mỹ là "người duy nhất có thể phá vỡ thế bế tắc với Tổng thống Nga Vladimir Putin".

Nga kêu gọi Anh thừa nhận nhiệm vụ của một binh sĩ nước này đã thiệt mạng ở Ukraine. Theo đó, Moscow cho rằng lực lượng của London đang thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn so với những gì đã được công khai, song không đưa ra bằng chứng.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 10/12 cho biết binh sĩ này đã thiệt mạng sau một tai nạn thương tâm khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm một khả năng phòng thủ mới, cách xa tiền tuyến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.