Nga bắt giữ công dân Đức âm mưu tấn công khủng bố

VTV.vn - Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm 20/4 đã bắt giữ một phụ nữ Đức 57 tuổi mang trong ba lô một quả bom, âm mưu tấn công vào Cơ quan An ninh ở miền Nam nước Nga.

(Ảnh: FSB/TASS)

(Ảnh: FSB/TASS)

Nữ công dân Đức bị bắt ở thành phố Pyatigorsk thuộc khu vực Kavkaz. Khi bị lực lượng chức năng Nga bắt giữ, người này đang mang theo một quả bom tự chế trong ba lô, trong một âm mưu tấn công khủng bố nhằm đánh bom một tòa nhà của cơ quan thực thi pháp luật ở thành phố Pyatigorsk.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết người phụ nữ này - chỉ được xác định là sinh năm 1969 - đã được một công dân của một quốc gia Trung Á đang làm việc cho cơ quan an ninh Ukraine tuyển mộ.

Theo FSB, quả bom có sức công phá tương đương 1,5 kg TNT, được thiết kế để phát nổ từ xa, điều này sẽ giết chết người phụ nữ. FBS cho biết lực lượng thực thi pháp luật đã sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử để ngăn chặn thiết bị phát nổ, từ đó vô hiệu hóa thiết bị nổ.

Người đàn ông Trung Á sinh năm 1997, được cho là người ủng hộ một hệ tư tưởng cực đoan. Đối tượng bị cáo buộc lôi kéo người phụ nữ trên tham gia âm mưu và lên kế hoạch kích nổ quả bom. FSB xác nhận họ đã bắt giữ người đàn ông này gần tòa nhà cơ quan thực thi pháp luật mà anh ta và người phụ nữ Đức dự định cho nổ tung.

Nga bắt giữ công dân Đức âm mưu tấn công khủng bố- Ảnh 1.

Xe cảnh sát đi ngang qua trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở Moscow (Ảnh: AFP)

FBS cho hay đối tượng có liên quan tới tình báo Ukraine, hoạt động dưới vỏ bọc thành viên một tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm tại Nga. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Berlin hôm 20/4 đã triệu tập Đại sứ Nga về những lời đe dọa trực tiếp từ Moscow nhắm vào các mục tiêu ở Đức.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết trong một bài đăng trên X: "Những lời đe dọa là một nỗ lực nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine và thử thách sự đoàn kết của chúng tôi. Phản ứng của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi sẽ không bị đe dọa. Những lời đe dọa như vậy và tất cả các hình thức gián điệp ở Đức đều hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Bộ Ngoại giao Đức không nêu rõ về "các lời đe dọa" và không cung cấp thêm chi tiết khi được hỏi. Đại sứ quán Nga đã từ chối bình luận.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố trên kênh Telegram chính thức của bộ này danh sách gồm 21 công ty mà Moscow coi là công ty con của các công ty quốc phòng Ukraine hoặc nhà cung cấp các linh kiện quan trọng. Ít nhất 3 công ty Đức nằm trong số những công ty được liệt kê là nhà cung cấp UAV cho Ukraine.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.