(Ảnh: AP)
Việc Nga yêu cầu các nhà ngoại giao rời Kiev nhằm đề phòng trường hợp Moscow phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố này để đáp trả những nỗ lực có thể diễn ra của Ukraine nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 của Nga.
Trong một video được đăng tải trên Telegram hôm 6/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi các nhà ngoại giao chú ý đến cảnh báo về một cuộc tấn công do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm 4/5. Cảnh báo được đưa ra trong trường hợp Ukraine tấn công trong lễ kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc Xã trong Thế chiến II và lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.
"Bộ Ngoại giao Nga mạnh mẽ kêu gọi chính quyền các nước, lãnh đạo tổ chức hãy xem xét tuyên bố này với trách nhiệm cao nhất và đảm bảo việc sơ tán kịp thời nhân viên của các cơ quan ngoại giao và cơ quan đại diện khác khỏi thành phố Kiev. Việc này liên quan đến khả năng không thể tránh khỏi một cuộc tấn công trả đũa vào Kiev của Lực lượng vũ trang Nga" - bà Zakharova nói.

Dập tắt đám cháy tại một tòa nhà bị phá hủy do cuộc tấn công UAV của Nga ở vùng Odessa, Ukraine (Ảnh: Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Ukraine/AP)
Bà Zakharova cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra những "tuyên bố hung hăng và đe dọa" về việc phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Armenia hôm 4/5.
Trong bài phát biểu của mình ở Armenia, Tổng thống Zelensky lưu ý đến thông báo của Nga rằng lễ kỷ niệm đang được thu hẹp quy mô và diễn ra mà không có khí tài quân sự vì lý do an ninh.
"Đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm Nga không đủ khả năng mua thiết bị quân sự. Và họ lo sợ máy bay không người lái có thể bay lượn trên Quảng trường Đỏ. Điều này nói lên nhiều điều" - ông Zelensky tuyên bố.
Viết trên mạng xã hội vào sáng 6/5, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang tái triển khai hệ thống phòng không từ các khu vực của nước này đến khu vực xung quanh Moscow nhằm chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ngày 9/5. Ông cho rằng động thái này tạo ra không gian cho các cuộc tấn công tầm xa hơn của Ukraine.
Trước đó, cả Nga và Ukraine đều đơn phương tuyên bố các thỏa thuận ngừng bắn khác nhau trước sự kiện Ngày Chiến thắng. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine tuyên bố vào ngày 6/5. Trong khi đó, Nga đề nghị một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của nước này vào ngày 9/5.
Bình luận (0)