(Ảnh: Sputnik)
Việc tấn công tàu chở dầu thô Matilda được công ty dầu khí nhà nước Kazakhstan KazMunayGas (KMG) báo cáo. Công ty con của KMG đã thuê tàu Matilda để nhận hàng tại cảng Novorossiysk của Nga.
Theo KMG, tàu chở dầu Matilda - được thuê để vận chuyển dầu thô từ một cảng thuộc sở hữu quốc tế nằm ở cảng Biển Đen của Nga - đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương - KMG thông tin thêm, lưu ý rằng tàu vẫn đủ điều kiện lưu thông trên biển.
Lô hàng dầu này là một phần trong hoạt động của Liên minh Đường ống Caspian (CPC) - chuyên vận chuyển nhiên liệu khai thác ở Kazakhstan qua Nga đến các thị trường quốc tế.
Theo quân đội Nga, tàu chở dầu mang cờ Malta đã bị tấn công cách thành phố Anapa của Nga khoảng 100 km vào khoảng 10h15 ngày 13/1 (theo giờ địa phương).

Tàu chở dầu Matilda (Ảnh: MarineTraffic)
Ngày 14/1, đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái cảm tử tấn công tàu chở dầu thứ hai mang tên Delta Harmony đã xuất hiện trên mạng.
Giới chức Ukraine đã từ chối bình luận về các vụ tấn công tàu chở dầu.
Trước đó, Moscow đã cáo buộc Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Liên minh Đường ống Caspian trên lãnh thổ Nga như một phần trong chiến dịch tấn công tầm xa chống lại nước này. Bốn tàu chở dầu đã bị tấn công ở Biển Đen khi đang trên đường đến cảng của CPC ở cảng Novorossiysk của Nga - bao gồm cả tàu Matilda.
Tháng 11/2025, sau khi Kazakhstan chính thức phản đối việc xuất khẩu của nước này bị gián đoạn, Kiev lập luận rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho các quốc gia nước ngoài liên quan đến hành động quân sự của Ukraine.
Trong khi đó, chính quyền Nga cho rằng Ukraine đang sử dụng những chiến thuật khủng bố và gây thiệt hại cho các nước thứ ba không liên quan đến cuộc xung đột giữa hai quốc gia này.

Bình luận (0)