Ngành dược phẩm Nga đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, với chiến lược nội địa hóa, tăng cường đầu tư vào nghiên cứu - phát triển và thay thế nhập khẩu. Hiện hơn 70% thuốc trên thị trường Nga được sản xuất trong nước.
Tại nhà máy Sputnik Technopolis, thuộc Tập đoàn dược phẩm R-Pharm, nằm trong đặc khu kinh tế Moscow, một chu trình sản xuất hoàn chỉnh được triển khai, từ chiết xuất hoạt chất dược phẩm đến sản xuất các dạng bào chế hoàn chỉnh.
Một trong những thành quả mới nhất là thuốc sinh học tương tự đầu tiên của Nga dùng trong điều trị ung thư. Ông Danil Bayzigitov, Giám đốc Phòng thí nghiệm phát triển sinh học sớm tại Nhà máy Sputnik Technopolis, cho biết đầu năm nay, đơn vị đã đưa ra thị trường thuốc sinh học tương tự của Cetuximab. Đây là thuốc sinh học tương tự thứ 2 trên thế giới và đầu tiên của Nga, thuộc nhóm kháng thể đơn dòng điều trị ung thư vùng đầu và cổ, giúp ngăn ngừa tiến triển và di căn.
Từng là một trong những cơ sở sản xuất phục vụ ứng phó đại dịch của Nga, Sputnik Technopolis hiện là trung tâm hiện thực hóa các nghiên cứu từ những phòng thí nghiệm sinh học sớm của R-Pharm.

(Ảnh chụp màn hình)
Nhà máy cũng đang hoàn thiện nền tảng kỹ thuật dựa trên công nghệ mRNA, mở ra hướng phát triển các loại thuốc điều trị và vắc xin thế hệ mới.
Ông Ilya Bulgakov, Trưởng bộ phận Công nghệ Di truyền mRNA tại nhà máy Sputnik Technopolis, cho biết đơn vị hiện có hơn 10 dự án đang được phát triển, chủ yếu nhằm điều trị bệnh ung thư và bệnh tự miễn dịch.
Với chiến lược tập trung vào công nghệ cao và thuốc sinh học, Nga hướng tới mục tiêu tự chủ sản xuất trong nước 90% danh mục thuốc thiết yếu vào năm 2030. Các tập đoàn dược phẩm Nga cũng đang mở rộng mạng lưới nghiên cứu và thương mại hóa toàn cầu, với thuốc của Nga hiện được cung cấp tới hơn 150 quốc gia.
Bình luận (0)