Lực lượng cứu hỏa sơ tán dân từ một chung cư cao tầng bị trúng hỏa lực của Nga, ở Dnipro, Ukriane (Ảnh: Ukrainian Emergency Service/AP)
Những người thiệt mạng trong vụ không kích của Nga gồm 3 người ở Dnipro và 1 ở Kharkov. Theo báo cáo của chính quyền Ukraine, vụ việc cũng khiến 12 người khác bị thương.
Vụ việc Nga không kích ở Dnipro - thành phố lớn thứ tư của Ukraine - là một phần của loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Moscow trên khắp Ukraine, nhằm vào cơ sở hạ tầng điện của Kiev. Một quan chức địa phương xác nhận vụ không kích đã khiến một công nhân tại một công ty năng lượng ở Kharkov thiệt mạng.
Trong khi đó, hỏa hoạn đã bùng phát và một số căn hộ đã bị phá hủy tại tòa chung cư 9 tầng ở Dnipro - theo các dịch vụ khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 3 người, trong khi 2 trẻ em nằm trong số những người bị thương.
Nga đã phóng tổng cộng 458 máy bay không người lái và 45 tên lửa - bao gồm 32 tên lửa đạn đạo. Không quân Ukraine cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ và vô hiệu hóa 406 máy bay không người lái và 9 tên lửa, đồng thời cho biết thêm rằng 25 địa điểm đã bị tấn công.

Binh sĩ Nga bắn tên lửa chống tăng Fagot về phái Ukraine từ một địa điểm không xác định ở Nga (Ảnh: Russia Defense Ministry Press Service/AP)
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk thông tin trong một bài đăng trên Facebook rằng chính quyền nước này đã cắt điện ở một số khu vực do hỏa lực của Nga.
Ở miền Đông Ukraine, cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk đã bước vào giai đoạn then chốt, khi cả Kiev và Moscow đều đang nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ có thể giành chiến thắng trên chiến trường.
Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái và tên lửa gần như hàng ngày, gây thương vong và làm bị thương dân thường. Điện Kremlin cho biết mục tiêu duy nhất của lực lượng Nga chỉ liên quan đến các cơ sở phục vụ chiến tranh của Kiev. Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/11 khẳng định rằng những cuộc không kích vào ban đêm của Nga đã nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng phục vụ cho lực lượng Ukraine.
Moscow và Kiev đã liên tục tấn công gần như hàng ngày vào các mục tiêu năng lượng của nhau, trong khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm không có tác động gì trên chiến trường.
Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine vào một số nhà máy lọc dầu của Nga nhằm mục đích loại bỏ nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ mà Moscow cần để theo đuổi chiến tranh. Nga muốn làm tê liệt lưới điện Ukraine và ngăn cản người dân tiếp cận với năng lượng phục vụ cung cấp nguồn nhiệt, ánh sáng và nước sạch - điều mà các quan chức Kiev gọi là một nỗ lực "vũ khí hóa mùa đông".
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết trong một bài đăng trên X rằng các cuộc không kích của Nga đã gây thiệt hại cho một số cơ sở năng lượng lớn xung quanh Kharkov và Kiev, cũng như ở khu vực miền Trung Poltava.
Các nhà máy nhiệt điện do công ty năng lượng nhà nước Ukraine Centrenergo vận hành đã một lần nữa ngừng hoạt động do các cuộc không kích ban đêm. Ba nhà máy của Centrenergo ở các khu vực Kiev, Kharkov và Donetsk đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga vào năm 2024 và sau đó đã được khôi phục.
Bình luận (0)