Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Alaska (Ảnh: Nhà trắng)
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẵn sàng xem xét mọi đề xuất nhằm duy trì đối thoại cấp cao, miễn là các cuộc tiếp xúc tiếp tục tạo ra kết quả thiết thực cho quan hệ song phương. Bà nêu rõ các kênh liên lạc giữa Ngoại trưởng hai nước vẫn được duy trì khi cần thiết, đặc biệt trong thảo luận về tình hình Ukraine và các vấn đề còn tồn tại trên chương trình nghị sự Nga - Mỹ.
Theo bà Zakharova, Nga ưu tiên giải pháp hòa bình, hợp tác bình đẳng, đồng thời chuẩn bị cho mọi kịch bản nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trước các động thái quân sự gần biên giới. Moscow cho rằng việc duy trì đối thoại là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ leo thang và thúc đẩy ổn định khu vực.
Về phía Mỹ, Phó Tổng thống J.D. Vance khẳng định đối thoại trực tiếp với Nga tiếp tục là trụ cột trong chính sách đối ngoại của Washington. Ông nhấn mạnh việc duy trì tiếp xúc ở cấp cao giúp mở ra triển vọng hòa bình cho Ukraine và tạo cơ sở cho những bước tiến mới trong quan hệ hai nước.
Việc hai bên cùng để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy Nga và Mỹ vẫn ưu tiên các biện pháp ngoại giao trong tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề quốc tế phức tạp hiện nay.
Bình luận (0)