Các quan chức Mỹ và Nga gặp nhau trong cuộc đàm phán do Saudi Arabia làm trung gian tại Riyadh, ngày 18/2/2025 (Ảnh: AFP)
Theo Điện Kremlin, các cuộc tiếp xúc sắp tới sẽ nhằm nắm bắt thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán mà Washington đã tiến hành với các nước châu Âu và Ukraine liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Moscow dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi với phía Mỹ trong thời gian tới. Theo ông, mục tiêu của Nga là tiếp nhận thông tin về kết quả làm việc của Mỹ với các đối tác châu Âu và Kiev, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đang được đẩy mạnh.
Trước đó, trang Politico đưa tin quan chức Mỹ và Nga có thể tổ chức cuộc gặp tại thành phố Miami (Mỹ) vào cuối tuần này. Theo nguồn tin, phái đoàn Nga dự kiến có sự tham gia của ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên đầu tư của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi được hỏi về thông tin này, ông Peskov không xác nhận cụ thể địa điểm hay thành phần tham dự, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ đang được chuẩn bị.
Về phía Mỹ, một quan chức Nhà Trắng xác nhận Washington và Moscow sẽ tiến hành vòng đàm phán mới tại Miami, tập trung vào kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa công bố chi tiết thành phần các đoàn đàm phán.
Các cuộc tiếp xúc song phương diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành các cuộc trao đổi riêng rẽ với Nga, Ukraine và các nước châu Âu, dù đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, do vẫn còn nhiều khác biệt lớn, đặc biệt liên quan đến các vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine và câu hỏi về lãnh thổ.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine, bao gồm việc kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố là thuộc Nga, nếu các đề xuất hòa bình không được tiếp nhận. Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 19,2% lãnh thổ Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea - được Nga sáp nhập năm 2014 - cùng phần lớn khu vực Donbass và nhiều vùng khác ở miền Đông và Nam Ukraine.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục khẳng định ủng hộ Ukraine, đồng thời cảnh báo nguy cơ an ninh khu vực nếu Nga giành thắng lợi. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có ý định tấn công một quốc gia thành viên NATO, coi đây là những nhận định vô căn cứ.
Bình luận (0)