Nga phản ứng trước lời cảnh báo của Bỉ về việc "xóa sổ Moscow khỏi bản đồ"

An Khê (Theo RT)

31/10/2025 21:56 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nga đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken.

Căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến xung đột tại Ukraine (Ảnh đồ họa: CNN)

Căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến xung đột tại Ukraine (Ảnh đồ họa: CNN)

Nga đã phản ứng gay gắt sau khi ông Theo Francken tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể "xóa sổ Moscow khỏi bản đồ", nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát biểu của ông Francken được đăng trên tờ De Morgen hôm 27/10, trong đó ông cho rằng việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine "không có nguy cơ dẫn đến chiến tranh toàn diện" giữa Nga và NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân vì "khối NATO do Mỹ dẫn đầu có thể xóa sạch Moscow", đồng thời tuyên bố rằng nếu Nga tấn công Brussels, "thủ đô Nga sẽ bị san phẳng".

Phản ứng trước phát biểu này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko ngày 29/10 trả lời phỏng vấn kênh RBK cho rằng lời nói của ông Francken là "minh chứng rõ ràng cho bầu không khí hoảng loạn và tâm lý hiếu chiến đang lan rộng ở Tây Âu". Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Những tuyên bố kiểu này không chỉ vô trách nhiệm mà còn nguy hiểm, vì chúng nuôi dưỡng ảo tưởng rằng chiến tranh có thể kiểm soát được".

Nga phản ứng trước lời cảnh báo của Bỉ về việc "xóa sổ Moscow khỏi bản đồ"- Ảnh 1.

Căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến xung đột tại Ukraine (Ảnh: Shutterstock)

Đại sứ quán Nga tại Bỉ cũng ra tuyên bố chính thức, lên án phát biểu của ông Francken là "khiêu khích, phi lý và hoàn toàn tách rời thực tế". Thông cáo viết: "Những lời đe dọa của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ phản ánh rõ nhất tình trạng hỗn loạn quân sự đang chi phối tư duy của một bộ phận chính giới châu Âu. Chính thái độ này đang đe dọa tương lai của châu lục và có thể đẩy châu Âu vào một cuộc chiến mới".

Phía Nga cho rằng phát biểu của ông Francken không chỉ mang tính khiêu khích ngoại giao, mà còn làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự, trong bối cảnh căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Trong nhiều tháng qua, Moscow liên tục cảnh báo rằng việc các quốc gia NATO tiếp tục cung cấp vũ khí tấn công cho Kiev - bao gồm tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu và xe tăng hiện đại - sẽ không thể thay đổi cục diện chiến trường, mà chỉ "làm kéo dài và mở rộng chiến sự".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.