(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Trọng tâm của gói trừng phạt Nga thứ 20 này - lệnh cấm hoàn toàn các dịch vụ hàng hải đối với tàu chở dầu của Nga - vẫn bị tạm hoãn chờ thỏa thuận của G7. Điều này làm giảm đáng kể tác động kinh tế của biện pháp trừng phạt Nga mới nhất từ EU. Gói trừng phạt Nga thứ 20 này trước đó đã bị trì hoãn kéo dài. Ban đầu, EU dự kiến thông qua gói trừng phạt này để đánh dấu 4 năm ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào ngày 24/2.
Lệnh trừng phạt Nga mới nhắm mục tiêu cấm các công ty EU cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào - chẳng hạn như bảo hiểm, vận chuyển hoặc tiếp cận cảng - cho các tàu chở dầu thô của Nga. Thụy Điển và Phần Lan đã đi đầu trong việc thúc đẩy lệnh cấm toàn diện này, lập luận rằng nó sẽ làm tăng đáng kể chi phí vật liệu cho ngành dầu mỏ của Nga, trấn áp việc lan truyền các tài liệu giả mạo và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao dịch của các công ty châu Âu.
Ủy ban châu Âu đã xem xét đề xuất và đưa nó vào gói trừng phạt Nga thứ 20 - được đưa ra vào đầu tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, Hy Lạp và Malta đã sớm bày tỏ lo ngại. Hai quốc gia ven biển này quan ngại rằng việc áp đặt lệnh cấm hoàn toàn mà không có sự ủng hộ của G7 sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế trong nước, gia tăng cạnh tranh từ Trung Quốc và Ấn Độ, và tiếp thêm sức mạnh cho "hạm đội bóng tối " của Nga - những con tàu cũ kỹ mà Moscow sử dụng để né tránh các hạn chế của phương Tây.

(Ảnh: BROKER/Forum)
Do các biện pháp trừng phạt đòi hỏi sự nhất trí của 27 quốc gia thành viên, các đại sứ EU đã đạt được một thỏa hiệp. Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ phê duyệt lệnh cấm hoàn toàn đối với các dịch vụ hàng hải của Nga về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế sẽ chờ thỏa thuận của G7.
Ngày 24/4, các nhà ngoại giao Nga đã lên án gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu áp đặt lên Moscow. Giới chức ngoại giao Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt mới này thiếu tính hợp pháp của Liên hợp quốc và xâm phạm quyền của các nước thứ ba.
Một số hãng thông tấn Nga dẫn lời tuyên bố của các nhà ngoại giao tại phái đoàn Nga tại Liên minh châu Âu cho biết gói trừng phạt này vô nghĩa nếu không có nghị quyết từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
"Chúng tôi muốn nhắc nhở rằng chỉ có các lệnh trừng phạt được áp đặt theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mới là hợp pháp" - hãng Thông tấn nhà nước Nga (TASS) dẫn lời tuyên bố cho biết - "Tất cả những biện pháp khác là các biện pháp cưỡng chế đơn phương, về bản chất là sự tùy tiện và xâm lược trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc".
Hãng thông tấn RIA Novosti cho hay tuyên bố cáo buộc EU hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng cụ thể sang một số quốc gia hợp tác với Nga, đồng thời cho rằng đây là "sử dụng thủ đoạn tống tiền kinh tế và áp dụng lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ".
Bình luận (0)