Nga công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M phá hủy hệ thống phóng loạt tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất tại vùng Kharkov của Ukraine, ngày 2/2/2026 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Rạng sáng 3/2 (giờ địa phương), giới chức Kiev cho biết Nga đã tiến hành đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhất kể từ đầu mùa đông, tập trung đánh vào các cơ sở năng lượng trọng yếu của Ukraine, trong bối cảnh nhiệt độ tại nhiều khu vực giảm sâu xuống dưới -20°C. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các đợt không kích đã khiến ít nhất 9 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hạ tầng dân sự và năng lượng.
Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 71 tên lửa các loại, trong đó có 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon hoặc diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks, 32 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M hoặc phòng không S-300 hoán cải, và khoảng 450 máy bay không người lái trong đêm, với gần 300 chiếc là UAV Shahed. Đây được xem là đợt tập kích có số lượng tên lửa lớn nhất trong một đợt tấn công đơn lẻ kể từ đầu mùa đông năm nay. Các đòn đánh nhằm vào thủ đô Kiev nhiều thành phố, bao gồm cả những khu vực cách xa tiền tuyến hàng trăm km.

Nhiều tòa nhà tại thủ đô Kiev, Ukraine bị hư hại do đợt tấn công của Nga vào rạng sáng 3/2/2026 (Ảnh: AFP)
Đáng chú ý, chiến dịch không kích này đánh dấu việc Moscow chấm dứt giai đoạn tạm ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của Ukraine, vốn chỉ kéo dài đến ngày 1/2 theo tuyên bố trước đó của Điện Kremlin. Các cuộc tập kích diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từng trực tiếp đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin tránh tấn công thủ đô Kiev.
Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn được 38 tên lửa và 412 UAV. Tuy nhiên, vẫn có ít nhất 27 tên lửa và 31 UAV lọt qua, đánh trúng 27 địa điểm trên cả nước, gây cháy nổ và làm hư hại nhà ở, công trình công cộng và hệ thống điện. Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ cũng rơi xuống ít nhất 17 khu vực.
Tại thủ đô Kiev, hệ thống phòng không được kích hoạt từ nửa đêm, nhiều tiếng nổ lớn vang lên suốt đêm. Cảnh sát quốc gia xác nhận ít nhất 5 người bị thương tại thủ đô. Chính quyền thành phố ghi nhận thiệt hại tại nhiều quận, trong đó có các tòa nhà dân cư cao tầng, nhà kho, cơ sở giáo dục và trạm xăng.
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Nga đã tấn công 8 khu vực, trong đó có các nhà máy nhiệt điện và nhà máy nhiệt điện cung cấp năng lượng cho Kiev, Kharkov và Dnipro. Tập đoàn DTEK - doanh nghiệp năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - xác nhận các nhà máy nhiệt điện của họ bị đánh trúng, đánh dấu lần thứ 9 các cơ sở này hứng chịu tấn công quy mô lớn kể từ tháng 10/2025. Sau sự cố, Kiev buộc phải áp dụng cắt điện khẩn cấp tại một số quận phía Đông thành phố.

(Ảnh: Global Images Ukraine)

Các ga tàu điện ngầm Kiev trở thành nơi trú ẩn của người dân Ukraine trong các đợt không kích dữ dội (Ảnh: AFP)
Phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga "lợi dụng những ngày lạnh nhất mùa Đông để khủng bố dân thường", đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường hỗ trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Ngoại trưởng Andrii Sybiha cũng cho rằng Moscow đã chuẩn bị tên lửa và UAV từ trước để tiếp tục các cuộc tấn công giữa lúc giá rét khắc nghiệt.
Các vụ nổ và thiệt hại cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác như Kharkov, Sumy, Dnipro, Zaporizhzhia, Odesa và Vinnytsia. Riêng tại Kharkov, chính quyền địa phương cho biết hơn 800 tòa nhà có nguy cơ bị gián đoạn sưởi ấm do hệ thống nhiệt buộc phải xả tải để tránh hư hỏng.
Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M phá hủy hệ thống phóng loạt tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất tại vùng Kharkov của Ukraine, ngày 2/2/2026 (Video: RT)
Về phía Moscow, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/2 đã công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái về việc phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M, phá hủy hệ thống phóng loạt tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất tại vùng Kharkov của Ukraine. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công cũng khiến khoảng 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ngoài ra, một kíp lái tên lửa Iskander-M khác của Nga đã phá hủy một hệ thống phòng không S-300 thời Liên Xô, bao gồm cả radar và nhân viên, do lực lượng Kiev vận hành tại vùng Dnepropetrovsk.
Trong bản báo cáo cập nhật hàng ngày hôm 2/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow thuộc nhóm Sever (phía Bắc) đã phá hủy 2 khẩu pháo và 5 kho vật tư, khiến 250 binh sĩ Ukraine dọc theo tiền tuyến ở các vùng Sumy và Kharkov thương vong. Tuy nhiên, phía Kiev chưa lên tiếng về thông tin này.
Moscow cũng cáo buộc kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, quân đội Ukraine đã nhiều lần bắn tên lửa vào lãnh thổ Nga, sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao do Mỹ sản xuất cùng các loại vũ khí khác. Các cuộc tấn công thường nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và khu dân cư của Nga, gây thương vong cho dân thường.
Bình luận (0)