(Ảnh: RT)
Sự kiện đánh dấu Nga đã đưa tổng cộng 52 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất, trong đó có 3 vệ tinh viễn thám của Iran.
Tên lửa đẩy 3 tầng Soyuz-2.1b được phóng từ Sân bay vũ trụ Vostochny, tại vùng Viễn Đông Nga. Toàn bộ quá trình phóng được truyền hình trực tiếp, cho thấy các giai đoạn hoạt động diễn ra đúng kế hoạch và tải trọng được tách thành công trên quỹ đạo dự kiến.
Theo Roscosmos, ngoài 3 vệ tinh của Iran, đợt phóng lần này còn mang theo 2 vệ tinh Aist-2T của Nga cùng nhiều vệ tinh cỡ nhỏ khác, phục vụ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và quan sát Trái Đất.

(Ảnh: RT)
Ông Vahid Yazdanian, Giám đốc Viện Nghiên cứu Vũ trụ Iran, cho biết 3 vệ tinh viễn thám quỹ đạo thấp của Iran sẽ đảm nhiệm việc chụp ảnh bề mặt Trái Đất, cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ các lĩnh vực như nông nghiệp, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Theo ông, các vệ tinh này sẽ góp phần nâng cao năng lực giám sát và ứng dụng công nghệ không gian cho các mục tiêu dân sự của Iran.
Hoạt động phóng vệ tinh nói trên là một phần trong chương trình hợp tác không gian dân sự ngày càng mở rộng giữa Nga và Iran. Hai nước đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện có thời hạn 20 năm vào đầu năm 2025, trong đó bao gồm hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ, năng lượng hòa bình, khoa học - công nghệ và nghiên cứu ứng dụng.
Việc Nga tiếp tục triển khai các vụ phóng quy mô lớn khẳng định năng lực công nghệ vũ trụ của nước này, đồng thời phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững.
Bình luận (0)