(Ảnh: Social network/RT)
Nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu của Ukraine bị Nga tấn công chuyên sửa chữa, bảo dưỡng máy bay chiến đấu cũng như sản xuất máy bay không người lái tầm xa.
Trong một tuyên bố hôm 12/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik đã nhắm trúng một nhà máy hỗ trợ hoạt động của các máy bay chiến đấu thời Liên Xô của Ukraine - bao gồm cả máy bay phản lực MiG-29, cũng như máy bay F-16 do phương Tây cung cấp.
"Nhà máy này cũng sản xuất máy bay không người lái tấn công tầm xa và tầm trung, được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự sâu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga" - các quan chức Nga cho biết.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công tên lửa đã nhắm vào các xưởng sản xuất, kho chứa máy bay không người lái thành phẩm và cơ sở hạ tầng tại sân bay của nhà máy.

Hệ thống tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik của Nga (Ảnh: Russian Defence Ministry Press Service)
Các quan chức Nga cũng lưu ý rằng cuộc tấn công tương tự sử dụng tên lửa Iskander và Kalibr đã nhắm trúng các cơ sở sản xuất máy bay không người lái ở Kiev. Một số quả đạn đã trúng cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Kiev vẫn chưa bình luận về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, Thị trưởng Lviv - ông Andrey Sadovoy - đã xác nhận vào thời điểm đó rằng một phần cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị trúng bom.
Tuần trước, Nga cho biết vụ không kích hôm 9/1 là phản ứng của Moscow trước "vụ tấn công khủng bố do chính quyền Kiev thực hiện" nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod. Theo báo cáo của Nga, Ukraine đã phóng 91 máy bay không người lái tầm xa nhắm vào khu phức hợp dinh thự của Tổng thống Putin, và tất cả các UAV đều đã bị vô hiệu hóa.
Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik vào cuối năm 2024, nhắm mục tiêu vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine ở Dnepr. Vào thời điểm đó, Tổng thống Putin nói rằng tên lửa Oreshnik di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và không thể bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào.
Bình luận (0)