Nga đã chính thức khởi công xây dựng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên "Stalingrad" tại nhà máy Baltic ở thành phố St. Petersburg. Con tàu được đặt tên để vinh danh chiến thắng của Liên Xô trong trận Stalingrad trước đây và dự kiến sẽ được bổ sung vào hạm đội tàu phá băng hạt nhân của Nga vào năm 2030.
Tàu Stalingrad là tàu thứ 6 trong Dự án 22.220, được trang bị lò phản ứng RITM-200 thế hệ mới với thiết kế nhẹ và nhỏ gọn hơn so với các lò phản ứng từng sử dụng trên những tàu phá băng hạt nhân trước. Dòng tàu này có khả năng xuyên qua lớp băng dày tới 3m và sở hữu tuổi thọ thiết kế lên đến 40 năm.

Theo kế hoạch, tàu Stalingrad dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030 (Ảnh minh họa: Rosatomflot)
Chứng kiến lễ đặt ky đóng tàu Stalingrad qua truyền hình, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh dự án sẽ củng cố vị thế của Nga tại Bắc Cực, phát huy đầy đủ tiềm năng hậu cần của đất nước và đảm bảo phát triển một hành lang vận tải xuyên Bắc Cực đầy hứa hẹn từ Đông sang Tây. Ông cũng nhấn mạnh việc đóng tàu phá băng hạt nhân của Nga đang được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ nội địa.
Hiện Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới có đội tàu phá băng với hơn 40 tàu, trong đó có 8 tàu phá băng hạt nhân đang hoạt động. Việc mở rộng và hiện đại hóa đội tàu phá băng là ưu tiên chiến lược của Nga trong chính sách hàng hải và Bắc Cực trong thế kỷ 21.
Bình luận (0)