(Ảnh minh họa: TASS)
Hãng thông tấn Interfax đưa tin hôm 9/6 rằng Nga tập trận hải quân ở Biển Baltic trong lúc các cuộc tập trận lớn của Mỹ và NATO cũng đang diễn ra trong khu vực.
Nga đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân từ ngày 8/6 đến ngày 9/6 tại và gần vùng lãnh thổ Kaliningrad. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 10 máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như 2 tàu tên lửa nhỏ - theo Interfax.
Vùng Kaliningrad nằm trên bờ biển Baltic giữa hai quốc gia thành viên NATO là Litva và Ba Lan, có dân số khoảng 1 triệu người. Nơi đây được quân sự hóa mạnh mẽ và là trụ sở của Hạm đội Baltic của Nga.

Nga tập trận hải quân Ocean Shield 2023 tại Biển Baltic (Ảnh: Anadolu)
Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 5 cho biết nước này có đầy đủ phương tiện cần thiết để tiêu diệt bất kỳ lực lượng nào cố gắng tấn công Kaliningrad. Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Litva nói rằng NATO nên cho Moscow thấy họ có thể xâm nhập vào vùng lãnh thổ biệt lập này.
Trong khi đó, cuộc tập trận hải quân BALTOPS của NATO - bắt đầu từ ngày 4/6 và kéo dài đến ngày 20/6 - là cuộc tập trận lớn nhất ở Biển Baltic trong năm nay, quy tụ khoảng 20 tàu chiến từ 15 quốc gia với khoảng 6.000 binh sĩ tham gia tập trận.
NATO đã khởi động một cuộc tập trận bay thực tế quy mô lớn mang tên Ramstein Flag 2026. Hơn 200 máy bay từ 18 quốc gia thuộc khối đang thực hiện các nhiệm vụ trong không phận châu Âu từ ngày 8/6 đến ngày 19/6. Phần phía Bắc của cuộc tập trận - được triển khai ngay sát biên giới Nga - đã thu hút sự chú ý sát sao của các chuyên gia quân sự. Theo báo Izvestia, Nga coi cuộc tập trận Ramstein Flag 2026 là sự chuẩn bị trực tiếp cho một cuộc xung đột toàn cầu tiềm tàng và đã có những bước đi trả đũa, tăng cường các hoạt động giám sát.

Các máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận Ramstein Flag 24 của NATO bay theo đội hình trên bờ biển phía Tây Hy Lạp (Ảnh: U.S. Air Force)
Theo chuyên gia quân sự Boris Dzhereliyevsky, việc cuộc tập trận có cả thành phần phía Bắc và phía Nam mang ý nghĩa địa chính trị và quân sự.
Ngoài các mục tiêu chiến thuật, cuộc tập trận còn tập trung vào hậu cần. Chuyên gia quân sự Vadim Kozyukin lưu ý: "Các quốc gia NATO cũng cần đánh giá những phương thức vận chuyển hàng hóa quân sự tự do qua biên giới EU và mức độ hài hòa trong các thủ tục hành chính".
Mục tiêu quan trọng thứ hai của cuộc tập trận NATO là đảm bảo sự phối hợp tác chiến và kiểm tra sự kết nối giữa các đơn vị quân sự từ các quốc gia khác nhau. Kịch bản của các cuộc tập trận chắc chắn sẽ được điều chỉnh để phản ánh thực tế hiện tại. Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang cẩn trọng đánh giá kinh nghiệm từ các hoạt động quân sự ở Ukraine và rút kinh nghiệm từ đó. Các nước NATO hiện đang xem xét lại các khái niệm quân sự của mình. Và các cuộc tập trận này chắc chắn sẽ cho thấy họ đang tích hợp những phương pháp chiến thuật mới và thử nghiệm các học thuyết được cập nhật.
Bình luận (0)