Nga thúc đẩy lộ trình robot hóa công nghiệp

VTV.vn - Nga đang đẩy mạnh quá trình robot hóa không chỉ vì xu hướng công nghệ, mà còn vì áp lực sinh tồn đến từ cuộc khủng hoảng nhân khẩu học.

Tự động hóa là chiến lược của Nga. Nước này đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình robot hoá công nghiệp với mục tiêu trở thành một trong 25 quốc gia hàng đầu thế giới về mật độ robot hoá vào năm 2030. Mục tiêu đầy tham vọng, nhưng đang bị cản trở bởi thiếu nhân lực chất lượng cao và rào cản kinh tế. Dù vậy Nga có lộ trình riêng trong xu thế này.

Nga đang đẩy mạnh quá trình robot hóa không chỉ vì xu hướng công nghệ, mà còn vì áp lực sinh tồn đến từ cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Robot là giải pháp để lấp khoảng trống công nhân trong các nhà máy, thay vì phải sử dụng lao động nước ngoài.

Theo tờ Kommersant, tốc độ phủ robot tại Nga đang tăng trưởng mạnh. Năm 2025, mật độ robot tại Nga đạt 40 robot/10.000 công nhân, tăng 36% so với một năm trước đó. Tốc độ này ấn tượng nhưng còn rất xa so với mục tiêu Nga đặt ra vào Top 25 thế giới (cần khoảng 285 robot) hoặc đạt 145 robot theo kế hoạch quốc gia đến năm 2030.

Báo chí Nga nhận định, quá trình robot hoá tại nước này đang đối mặt với một số rào cản lớn mà nan giải nhất là vấn đề thiếu nhân lực chuyên môn, ảnh hưởng đến khả năng vận hành và bảo trì robot. Theo chuyên trang Kinh doanh RBK, hiện có hơn 40% doanh nghiệp Nga thiếu kỹ sư tự động hoá, hơn 30% thiếu lập trình robot. Nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến robot đã tăng 13% trong năm qua.

Nhưng tờ Tin tức Izvestia đã nhìn thấy xu hướng tích cực khi sản xuất nội địa bùng nổ. Sản lượng robot trong nước tăng vọt từ 11 chiếc vào năm 2024 lên tới 414 chiếc vào năm 2025. Nhu cầu về robot công nghiệp trong nước tại Nga tăng mạnh, với 41% doanh nghiệp ưu tiên chọn sản phẩm nội địa. Theo Người đứng đầu Bộ Công thương, Nga dự kiến đầu tư 40 tỷ rub (hơn 512 triệu USD) vào phát triển robot công nghiệp trong giai đoạn 2026-2028.

Theo tờ Gazeta, trong khi thế giới tập trung robot vào ngành điện tử và oto, tại Nga, robot được sử dụng nhiều nhất trong ngành dược phẩm (35%) và thực phẩm (25%). Điều này cho thấy chiến lược robot hoá của Nga mang tính thực dụng và tập trung vào vấn đề của nền kinh tế hơn là chạy theo các ngành công nghiệp mũi nhọn toàn cầu.

Tốc độ robot hoá tại Nga tăng trưởng ấn tượng nhưng mức độ phổ biến vẫn thấp so với trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, Nga đang đi theo một lộ trình riêng, ưu tiên robot hoá để giải quyết các vấn đề cụ thể ở trong nước.

Tin liên quan

Robot "người nhện" leo tường

Robot "người nhện" leo tường

VTV.vn - Trung Quốc ra mắt robot leo tường như “người nhện”, điều khiển bằng kính thực tế ảo, tích hợp AI đa phương thức để hàn, mài và thực hiện các công việc nguy hiểm trên cao.
FPT Polytechnic

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.