Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga đang đề xuất xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi dành cho các đối tác nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh đây là một lợi thế công nghệ của Nga. Theo ông Novak, tương lai của hệ thống năng lượng nằm ở các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ, có thể cung cấp điện và nhiệt cho một vùng hoặc một số vùng tại những khu vực xa xôi, hẻo lánh.
Ngày 16/10, tại Tuần lễ Năng lượng Nga, Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom và phía Indonesia đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp 2 tổ máy điện hạt nhân nổi với tổng công suất 200 MW. Đây là thương vụ xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân nổi thương mại đầu tiên trên thế giới.
Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới đang vận hành thực tế nhà máy điện hạt nhân nổi trên biển Akademik Lomonosov tại Chukotka từ năm 2020.

(Ảnh chụp màn hình)
Với tổng công suất phát điện 70 MW, nhà máy này đang cung cấp hơn 60% nhu cầu điện năng cho khu vực, góp phần thúc đẩy các dự án khai khoáng chiến lược. Cùng với việc phát triển các lò phản ứng mô-đun nhỏ thế hệ mới, Nga đặt mục tiêu đưa công nghệ hạt nhân nổi ra thị trường quốc tế và thương mại hóa hàng loạt từ năm 2030.
Rosatom dự kiến xây thêm 4 nhà máy điện hạt nhân nổi tại Nga sau khi Akademik Lomonosov đi vào vận hành tại vùng Viễn Đông.
Với Nga, điện hạt nhân nổi không chỉ được xem là giải pháp cung cấp điện cho những vùng xa xôi mà còn được định hướng phục vụ các tổ hợp công nghiệp lớn và trở thành sản phẩm công nghệ có tiềm năng xuất khẩu trong những năm tới.
Bình luận (0)