Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Tuần lễ nguyên tử thế giới đang diễn ra tại Moscow, Liên bang Nga.
Việc Nga triển khai hệ thống điện hạt nhân có chu trình nhiên liệu khép kín được xem là bước phát triển mang tính cách mạng trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và phác thảo tương lai của ngành công nghiệp này.

(Ảnh: POOL)
Theo Tổng thống Putin, Nga sẽ vận hành hệ thống điện hạt nhân chu trình nhiên liệu khép kín tại một trung tâm hạt nhân ở vùng Tomsk vào năm 2030. Với chu trình này, 95% nhiên liệu đã qua sử dụng sẽ được tái sử dụng nhiều lần trong các lò phản ứng, giúp giải quyết gần như hoàn toàn vấn đề tích tụ chất thải phóng xạ cũng như nguồn cung urani. Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ đảm bảo vị thế dẫn đầu của công nghệ Nga trong ngành năng lượng hạt nhân toàn cầu.
Cũng tại diễn đàn, Tổng thống Nga tuyên bố rằng nước này sẽ sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt nhà máy điện hạt nhân nổi. Hiện Nga đang xây dựng các trung tâm dữ liệu tại các nhà máy điện hạt nhân. Ông lưu ý rằng khối lượng dữ liệu khổng lồ đòi hỏi nguồn năng lượng đáng kể. Và mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu có thể tăng hơn gấp 3 lần trong thập kỷ tới.

(Ảnh: NucNet)
Nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi duy trì sự cân bằng giữa phát triển năng lượng hạt nhân hòa bình và củng cố chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Từ những lò phản ứng urani đầu tiên đến lò phản ứng nhiệt hạch, 80 năm ngành công nghiệp hạt nhân Nga là một chuỗi công nghệ không ngừng nghỉ và đang trở thành lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Nga với mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng hạt nhân trong cơ cấu năng lượng từ 20% lên 25% vào năm 2040.

Bình luận (0)