Nga trục xuất nhà ngoại giao Anh với cáo buộc gián điệp kinh tế

VTV.vn - Nga yêu cầu một nhà ngoại giao Anh rời khỏi nước này trong vòng 2 tuần trong bối cảnh quan hệ song phương ngày càng xấu đi.

Trụ sở đại sứ quán Anh tại thủ đô Moscow, Nga (Ảnh: Anadolu)

Trụ sở đại sứ quán Anh tại thủ đô Moscow, Nga (Ảnh: Anadolu)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/3 thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Anh sau khi người này bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc hoạt động tình báo trá hình và thu thập thông tin nhạy cảm liên quan kinh tế Nga.

Theo phía Nga, người bị trục xuất là ông Albertus Gerhardus Janse van Rensburg, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Anh tại Moscow. FSB cho rằng nhà ngoại giao này đã "cố ý cung cấp thông tin sai lệch" trong quá trình làm thủ tục xin nhập cảnh vào Nga, đồng thời tham gia các hoạt động mà Moscow mô tả là "tình báo và phá hoại", đe dọa an ninh quốc gia của Liên bang Nga.

FSB cáo buộc ông Janse van Rensburg đã tìm cách tiếp cận các thông tin nhạy cảm về kinh tế Nga thông qua các cuộc gặp không chính thức với giới chuyên gia kinh tế trong nước. Trên cơ sở đó, cơ quan an ninh Nga đã thu hồi tư cách công nhận ngoại giao của người này và yêu cầu rời khỏi Nga trong thời hạn 2 tuần.

Phản ứng trước động thái trên, Đại sứ quán Anh tại Moscow bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, đồng thời gọi quyết định trục xuất là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Phái bộ ngoại giao Anh cho rằng Nga đang theo đuổi một chiến dịch gây sức ép ngày càng quyết liệt và có hệ thống nhằm vào các nhà ngoại giao Anh, thông qua những cáo buộc mà London cho là "ác ý và vô căn cứ".

Truyền thông nhà nước Nga cho biết đây là nhà ngoại giao Anh thứ 16 bị Moscow trục xuất trong vòng 2 năm qua. Trước đó, hồi tháng 1 năm nay, FSB cũng đã cáo buộc một nhân viên khác của Đại sứ quán Anh tại Moscow là điệp viên trá hình và yêu cầu rời khỏi Nga. Đáp lại, chính phủ Anh đã thu hồi tư cách công nhận của một nhà ngoại giao Nga tại London.

Diễn biến mới nhất cho thấy quan hệ giữa Nga và Anh tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát toàn diện năm 2022, hai bên liên tiếp áp dụng các biện pháp trả đũa ngoại giao, trừng phạt và hạn chế hoạt động của phái bộ mỗi nước.

Tuy nhiên, căng thẳng Nga - Anh thực tế đã tích tụ từ trước đó, liên quan hàng loạt vụ việc bị phương Tây coi là hoạt động can thiệp và gián điệp của Moscow. Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại thành phố Salisbury của Anh năm 2018, khiến quan hệ song phương rơi vào vòng xoáy đối đầu kéo dài.

Động thái trục xuất lần này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố lực lượng đặc nhiệm nước này có thể được trao quyền ngăn chặn và kiểm soát các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga đi qua vùng biển Anh. London cho rằng mạng lưới tàu chở dầu này đang được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu dầu mỏ Nga.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.