Máy bay của Nga và Trung Quốc đã tiến hành cuộc tuần tra chung kéo dài khoảng 6 giờ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc)
Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tuần tra chung trên không có sự tham gia của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và kéo dài khoảng 6 giờ. Theo Moscow, toàn bộ nhiệm vụ được thực hiện theo đúng kế hoạch và không có trường hợp nào xâm phạm không phận của các quốc gia khác.
Trước đó, trong ngày 27/6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thông báo về việc lực lượng không quân nước này phối hợp với không quân Nga tiến hành một đợt tuần tra chung tại khu vực trên không của Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và phía Tây Thái Bình Dương. Phía Trung Quốc nhấn mạnh hoạt động này là nhằm thể hiện quyết tâm và năng lực phối hợp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)
Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết hôm 27/6 rằng hơn 10 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tuần tra tại khu vực trên không thuộc vùng Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và đi cả vào khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của Hàn Quốc. Các khí tài này bao gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Theo quân đội Hàn Quốc, dù hoạt động không xâm phạm không phận Hàn Quốc, không quân nước này đã điều nhiều máy bay chiến đấu đến khu vực để tránh các tình huống ngẫu phát.
Trong một thông cáo được đưa ra trong đêm 27/6, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay các máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc đã có chuyến bay cự ly dài tại không phận Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương. Các máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã phải cất cánh khẩn cấp để ứng phó ngay lập tức khi có tình huống bất ngờ. Tokyo cũng đã thông qua con đường ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại đối với Bắc Kinh và Moscow.

Bình luận (0)