Nga tuyên án 8 thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế

An Khê (Theo AFP, Moscow Times)

13/12/2025 18:45 GMT+7

VTV.vn - Tòa án thành phố Moscow đã tuyên án vắng mặt đối với Công tố viên trưởng và 8 thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Nga phản đối ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin (Ảnh: AFP)

Nga phản đối ICC ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin (Ảnh: AFP)

Theo thông tin được các cơ quan chức năng Nga công bố ngày 13/12, Tòa án thành phố Moscow đã tuyên án các quan chức ICC liên quan đến việc cơ quan này ban hành lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine.

Theo Viện Công tố Liên bang Nga, tòa án đã kết luận 9 quan chức ICC phạm các tội danh như truy tố người vô tội, giam giữ trái phép và mưu toan sử dụng bạo lực đối với những cá nhân được hưởng quyền miễn trừ theo luật pháp quốc tế. Đây được coi là động thái đáp trả trực tiếp của Moscow sau khi ICC ra lệnh bắt Tổng thống Putin hồi tháng 3/2023.

Cụ thể, Công tố viên ICC Karim Khan bị tuyên án 15 năm tù giam và sẽ bị thi hành án ngay khi bị dẫn độ về Nga. 8 thẩm phán còn lại nhận mức án từ 3 năm rưỡi đến 15 năm tù. Toàn bộ các bản án đều được tuyên vắng mặt, do các bị cáo không có mặt tại phiên tòa.

Theo phía Nga, ông Karim Khan đã "trái phép khởi xướng các thủ tục hình sự nhằm vào công dân Nga" trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3/2022 tại La Hay. Đồng thời, cơ quan công tố Nga cáo buộc ban lãnh đạo ICC đã chỉ đạo các thẩm phán ban hành những lệnh bắt giữ trái pháp luật, dù không nêu đích danh Tổng thống Putin hay Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova trong phán quyết.

Nga tuyên án 8 thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế- Ảnh 1.

Công tố viên trưởng của ICC Karim Khan (Ảnh: CC BY-SA 2.0)

Danh sách các thẩm phán bị kết án bao gồm cựu Chủ tịch ICC Piotr Hofmanski, Chủ tịch đương nhiệm Tomoko Akane, Phó Chủ tịch thứ nhất Rosario Salvatore Aitala, Phó Chủ tịch thứ hai Reine Alapini-Gansou, cùng các thẩm phán Sergio Gerardo Ugalde Godinez, Haikel Ben Mahfoud, Luz del Carmen Ibanez Carranza và Bertram Schmitt. Nga cho biết tất cả các cá nhân này đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế của Moscow.

Trước đó, ICC - có trụ sở tại La Hay - đã ban hành lệnh bắt Tổng thống Putin và bà Lvova-Belova với cáo buộc trục xuất trái phép trẻ em Ukraine từ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Moscow tuyên bố lệnh bắt này là vô hiệu, đồng thời khởi tố hình sự đối với công tố viên và các thẩm phán ICC liên quan.

Nga hiện không phải là thành viên của ICC và không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2/2022, Moscow đã nhiều lần tuyên án vắng mặt đối với các nhân vật đối lập, nhà báo và chính trị gia nước ngoài nằm ngoài tầm với của hệ thống tư pháp Nga.

Vụ việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các thể chế tư pháp quốc tế, trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tin liên quan

Thủ tướng Italy đối mặt vụ kiện tại ICC vì tội đồng lõa diệt chủng

Thủ tướng Italy đối mặt vụ kiện tại ICC vì tội đồng lõa diệt chủng

VTV.vn - Thủ tướng Italy cho biết bà đã bị cáo buộc "đồng lõa diệt chủng" trong đơn khiếu nại gửi lên ICC liên quan đến việc Rome hỗ trợ Israel trong chiến dịch ném bom ở Gaza.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.