Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong một cuộc hội đàm với Tổng thống Venezela Nicolas Maduro (Ảnh tư liệu: Wiki)
Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow hoan nghênh việc bà Delcy Rodríguez, nguyên Phó Tổng thống Venezuela, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của nước này. Nga đánh giá động thái trên thể hiện quyết tâm của Caracas trong việc bảo đảm sự thống nhất quốc gia và giảm thiểu nguy cơ xảy ra khủng hoảng hiến pháp trong bối cảnh tình hình chính trị - an ninh đặc biệt căng thẳng. Nga cũng đồng thời kêu gọi Mỹ trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Maduro.
Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định "tình đoàn kết không lay chuyển với nhân dân và Chính phủ Venezuela", đồng thời nhấn mạnh Moscow sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết để giúp quốc gia Nam Mỹ này vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Nga khẳng định Venezuela phải được bảo đảm quyền tự quyết vận mệnh của mình, không bị bất kỳ sự can thiệp phá hoại nào từ bên ngoài, đồng thời kêu gọi khu vực Mỹ Latinh và Caribe tiếp tục được duy trì là "vùng hòa bình".
Bà Delcy Rodríguez, người giữ chức Phó Tổng thống Venezuela từ năm 2018, được Tòa án Tối cao nước này chỉ định giữ cương vị Tổng thống lâm thời sau khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Trong tuyên bố đầu tiên sau khi nhậm chức, bà Rodríguez khẳng định "Venezuela sẽ không bao giờ trở lại làm thuộc địa của bất kỳ đế chế nào", đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Mỹ nếu quan hệ song phương được xây dựng trên cơ sở cân bằng và tôn trọng lẫn nhau.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ áp giải vợ chồng ông Maduro đến tòa án tại New York, ngày 5/1/2025 (Ảnh: CNP/Shutterstock)
Trước đó, phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia chỉ trích hành động của Mỹ tại Venezuela, cho rằng nó xuất phát từ tham vọng giành quyền kiểm soát không giới hạn đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia giàu dầu mỏ này.
Không chỉ Nga, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia thuộc BRICS và các nước đang phát triển cũng lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ, cho rằng đây là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế, làm gia tăng bất ổn tại khu vực Mỹ Latinh và tác động tiêu cực đến trật tự quốc tế hiện nay.
Bình luận (0)