Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga Sergei Shoigu và Tổng thống tạm quyền Myanmar Min Aung Hlaing (Ảnh: TASS)
Việc Nga và Myanmar ký kết hiệp ước hợp tác quân sự nhằm củng cố liên minh mà các nhà phân tích cho rằng rất quan trọng đối với việc chính quyền quân sự nắm quyền tại Myanmar.
Quân đội Myanmar đã lên nắm quyền trong cuộc đảo chính vào năm 2021, dẫn đến cuộc nội chiến ở nước này. Kể từ đó, chính quyền quân sự Myanmar đã dựa vào sự hỗ trợ từ cả Nga và quốc gia láng giềng Trung Quốc để duy trì nguồn cung cấp cho lực lượng vũ trang của mình.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hiệp ước hợp tác quân sự mới sau chuyến thăm Myanmar của Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga Sergei Shoigu hôm 2/2 - hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin. Hiệp ước sẽ kéo dài đến năm 2030.

(Ảnh: Myanmar International TV)
"Nga hoàn toàn ủng hộ quyết tâm của lãnh đạo Myanmar trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường chủ quyền và an ninh quốc gia" - ông Shoigu nói với các quan chức chính quyền quân sự Myanmar, theo TASS - "Các bạn hoàn toàn có thể trông cậy vào sự hỗ trợ toàn diện của Moscow, kể cả trên trường quốc tế".
Truyền thông nhà nước Myanmar đã xác nhận hiệp ước hợp tác quốc phòng với Nga nhưng không cung cấp nhiều chi tiết về thỏa thuận này.
Chính quyền quân sự Myanmar đã vừa hoàn thành cuộc bầu cử kéo dài 1 tháng, ca ngợi đây là sự trở lại với nền dân chủ và cơ hội hòa bình sau 5 năm cầm quyền quân sự và nội chiến.
Tuy nhiên, cuộc bầu cử đã bị chặn ở nhiều khu vực rộng lớn do phiến quân kiểm soát và bị chỉ trích rộng rãi ở nước ngoài vì loại trừ lãnh đạo dân chủ đang bị giam giữ Aung San Suu Kyi và đảng của bà - đảng đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Bình luận (0)