Nga và Trung Quốc đưa ra lộ trình cho quan hệ song phương

Quỳnh Chi (Theo RT)

06/11/2025 15:52 GMT+7

VTV.vn - Nga và Trung Quốc đã ra thông cáo chung về mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước, sau chuyến thăm tại Hàng Châu của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong buổi lễ ký kết tại Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 3/11/2025 (Ảnh:Sputnik)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trong buổi lễ ký kết tại Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 3/11/2025 (Ảnh:Sputnik)

Tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có cuộc gặp Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.

Trong thông cáo chung về lộ trình cho quan hệ song phương được công bố hôm 4/11, Nga và Trung Quốc bên cam kết mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và cùng nhau ứng phó với những thách thức từ bên ngoài. Hai nước cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau vững chắc về các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của mình, kêu gọi tăng cường quan hệ trong nhiều lĩnh vực - bao gồm khoa học, công nghệ, nông nghiệp, thương mại, sinh thái, đầu tư và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa nhân dân, thúc đẩy du lịch miễn thị thực, tăng cường phát triển toàn diện trong du lịch và hợp tác giữa các thành phố biên giới. Nga và Trung Quốc cam kết thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Bắc Cực, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Nga và Trung Quốc đưa ra lộ trình cho quan hệ song phương  - Ảnh 1.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Ảnh: government.ru)

Nga và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, BRICS và Liên hợp quốc, cũng như trong các tổ chức quốc tế. Cam kết này nhằm chống lại việc "chính trị hóa" công việc của họ, thúc đẩy một thế giới công bằng, đa cực và toàn cầu hóa kinh tế toàn diện.

Trung Quốc và Nga ngày càng thể hiện mình là hai quốc gia ủng hộ thế giới đa cực, lập luận rằng quyền lực toàn cầu nên được chia sẻ đồng đều hơn thay vì bị Mỹ và các đồng minh thống trị.

Bắc Kinh đã từ chối ủng hộ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine. Thay vào đó, Bắc Kinh mở rộng thương mại với Moscow. Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, từ năm 2020 đến năm 2024, thương mại song phương đã tăng gấp gần 2 lần, vượt mốc 240 tỷ USD vào năm 2024. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 4/11 tiết lộ rằng Nga và Trung Quốc đã giảm sự phụ thuộc vào đồng USD - với 99,1% các giao dịch được thực hiện bằng đồng nội tệ của hai nước trong năm nay.

Trước đó, Bắc Kinh đã đề xuất một kế hoạch 12 điểm để giải quyết xung đột Ukraine một cách hòa bình - một đề xuất mà Moscow vào thời điểm đó ca ngợi là cách tiếp cận "hợp lý nhất" để chấm dứt thù địch.

Nga và Trung Quốc đưa ra lộ trình cho quan hệ song phương  - Ảnh 1.Quan hệ Nga - Trung Quốc ở mức cao nhất trong lịch sử

VTV.vn - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung Quốc là nhân tố góp phần ổn định toàn cầu

Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung Quốc là nhân tố góp phần ổn định toàn cầu

VTV.vn - Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là nhân tố giúp ổn định không chỉ ở khu vực Á - Âu mà còn trên toàn thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.