Nga yêu cầu Euroclear (Bỉ) bồi thường 230 tỷ USD vì các tài sản bị đóng băng

Quỳnh Chi (T/h)

16/12/2025 14:53 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng trung ương Nga đã đệ đơn kiện tại Moscow yêu cầu Euroclear bồi thường 230 tỷ USD liên quan đến kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Ngân hàng trung ương Nga đang đệ đơn kiện Euroclear - tổ chức nắm giữ các tài sản bị đóng băng của nước này (Ảnh: EPA)

Ngân hàng trung ương Nga đang đệ đơn kiện Euroclear - tổ chức nắm giữ các tài sản bị đóng băng của nước này (Ảnh: EPA)

Việc Moscow yêu cầu Euroclear (Bỉ) bồi thường liên quan tới tài sản bị đóng băng của Nga đánh dấu bước đầu tiên trong điều mà Điện Kremlin cảnh báo sẽ là một "cơn ác mộng pháp lý" đối với Liên minh châu Âu (EU).

Liên minh châu Âu muốn sử dụng một phần trong số khoảng 210 tỷ Euro tài sản bị đóng băng ở châu Âu của Ngân hàng trung ương Nga nhằm hỗ trợ khoản vay cho Ukraine. Khoản vay này phục vụ các nhu cầu quân sự và dân sự của Kiev trong năm 2026 và 2027. Ngày 12/12, các lãnh đạo EU đã nhất trí về việc đóng băng vô thời hạn tài sản của Nga, lập luận rằng họ phải hỗ trợ Ukraine vì nếu không, Moscow một ngày nào đó có thể tấn công NATO. Nga đã phủ nhận tuyên bố này.

Các chuyên gia pháp lý dự đoán Tòa án Thương mại Moscow sẽ nhanh chóng đưa ra phán quyết chống lại Euroclear - tổ chức lưu ký có trụ sở tại Bỉ nắm giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga. Tòa án cho biết họ đã nhận được yêu cầu của Ngân hàng trung ương Nga vào ngày 12/12, đòi lại 18.200 tỷ Ruble - toàn bộ giá trị tài sản chủ quyền bị đóng băng của Nga.

Nếu thắng kiện, Ngân hàng trung ương Nga có thể tìm cách cưỡng chế thu hồi tài sản của Euroclear tại các khu vực pháp lý khác, đặc biệt là ở những khu vực mà Nga cho là "thân thiện".

Nga yêu cầu Euroclear (Bỉ) bồi thường 230 tỷ USD vì các tài sản bị đóng băng - Ảnh 1.

(Ảnh: EPA)

Euroclear chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Nga đã nhiều lần cảnh báo EU rằng việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là hành vi trộm cắp, làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương và đồng Euro. Moscow đã tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ - bao gồm cả việc tịch thu tài sản của các nhà đầu tư tư nhân châu Âu tại Nga.

Cùng ngày 12/12, Ngân hàng trung ương Nga cho biết kế hoạch của EU sử dụng tài sản của nước này là bất hợp pháp. Moscow bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp có sẵn để bảo vệ lợi ích của mình.

Ngân hàng trung ương Nga xác định: "Việc Nga thực thi mọi biện pháp có sẵn để bảo vệ lợi ích của mình sẽ bị thách thức tại các tòa án quốc gia, cơ quan tư pháp của những quốc gia nước ngoài, tổ chức quốc tế, tòa án trọng tài và cơ quan tư pháp quốc tế khác". 

"Ngân hàng Trung ương Nga có thể tìm cách thực thi phán quyết của tòa án Nga chống lại Euroclear tại Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), UAE, Kazakhstan và các khu vực pháp lý thân thiện khác, nếu các tài sản đó có thể được xác định" - ông Gleb Boyko từ công ty luật NSP cho biết.

Kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga đã vấp phải sự phản đối ở châu Âu. Trong đó, các chuyên gia ngân hàng cảnh báo rằng việc tịch thu một lượng lớn tài sản quốc gia như vậy sẽ gây ra nhiều nghi vấn về mặt pháp lý và tạo tiền lệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.