Ca nô của lực lượng Cảnh sát đường thủy thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân trên sông Hồng.
Sông Hồng từ lâu đã là nơi mưu sinh của nhiều hộ dân làm nghề đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, việc sử dụng kích điện, xung điện để bắt cá, tôm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái, làm chết các loài thủy sinh ở nhiều giai đoạn phát triển và triệt tiêu khả năng phục hồi nguồn lợi tự nhiên.
Không chỉ tác động tiêu cực đến môi trường, việc sử dụng thiết bị điện để đánh bắt trên sông còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trực tiếp đối với tính mạng của người sử dụng. Nếu nguồn lợi thủy sản suy giảm, những hộ dân sống chủ yếu bằng nghề sông nước cũng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 và Công an xã Ô Diên lên thuyền mưu sinh của người dân để trò chuyện, vận động thay đổi phương thức đánh bắt.
Ngày 22/10, tại làng chài thôn Tiên Tân, xã Ô Diên (Hà Nội), Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an xã Ô Diên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng các phương tiện, công cụ có tính hủy diệt để khai thác thủy sản.
Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã phát tờ rơi, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, đồng thời trao tặng áo phao cứu sinh và giải thích rõ những nguy cơ hiểm họa khi sử dụng kích điện, xung điện, chất nổ.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác động của các phương thức khai thác tận diệt đối với môi trường sinh thái, sự phát triển của các loài thủy sản và an toàn trên sông nước. Đồng thời, người dân cũng được phổ biến cụ thể về các hình thức xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

Cảnh sát giao thông đường thủy gặp gỡ, phát tờ rơi và trực tiếp phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân vạn chài.
Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp (Đội Cảnh sát đường thủy số 1) khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng kích điện, xung điện, vật liệu nổ hay các phương thức bị cấm để khai thác thủy sản.
"Việc sử dụng xung điện có thể giúp người đánh bắt thu được một lượng cá, tôm trong thời gian ngắn, nhưng gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và khả năng tái tạo nguồn lợi thủy sản. Vì vậy, người dân cần thay đổi phương thức khai thác theo hướng an toàn, phù hợp với quy định pháp luật." — Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp

Người dân làng chài thôn Tiên Tân nghiên cứu tờ rơi tuyên truyền về các nguy cơ của việc sử dụng kích điện và hình thức xử lý vi phạm.
Thiếu tá Nguyễn Đăng Thắng (Cán bộ Công an xã Ô Diên) cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống ven sông Hồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng kích điện, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và duy trì nguồn lợi lâu dài."
Tại buổi tuyên truyền, nhiều hộ dân vạn chài đã bày tỏ sự đồng tình cao với việc loại bỏ các phương thức đánh bắt có tính hủy diệt. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện ký cam kết không mua bán, tàng trữ hay sử dụng công cụ kích điện, chất nổ để khai thác thủy sản.

Lực lượng chức năng trao tặng áo phao cứu sinh cho người dân, kết hợp vận động cam kết không sử dụng công cụ đánh bắt tận diệt trên sông Hồng.
Ông Trần Việt Hậu (sinh năm 1972, người dân làng chài thôn Tiên Tân, xã Ô Diên) chia sẻ, các hộ dân tại khu vực chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt tôm, cá để trang trải cuộc sống gia đình. Qua hoạt động tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ hơn những tác động nguy hại của kích điện đối với nguồn nước và hoàn toàn đồng tình với việc chuyển sang các phương thức đánh bắt an toàn, phù hợp.
Cùng chung quan điểm, ông Trần Văn Túc (sinh năm 1988) cho biết trước đây, gia đình ông và nhiều hộ khác chủ yếu quan tâm đến sản lượng đánh bắt tức thời để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng chức năng phân tích kỹ lưỡng, ông đã nhận thức rõ những hệ lụy lâu dài.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Hồng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác thủy sản trái phép bằng xung điện.
"Việc sử dụng kích điện không chỉ ảnh hưởng đến những con cá lớn mà còn làm chết cá nhỏ, ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Nếu cứ đánh bắt theo cách tận diệt như vậy thì về lâu dài, cá tôm ngày càng ít đi, cuộc sống của chính những người làm nghề như chúng tôi cũng sẽ khó khăn hơn." — Ông Trần Văn Túc (Thôn Tiên Tân, xã Ô Diên)
Ông Hậu, ông Túc cùng nhiều bà con làng chài thôn Tiên Tân khẳng định quyết tâm nói không với kích điện, chủ động chuyển sang các hình thức khai thác bền vững để vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa duy trì sinh kế cho gia đình và các thế hệ mai sau.
Bình luận (0)