Ông N. đến đón con và gửi thư cảm ơn chân thành đến Công an xã Bến Cầu và Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: CA
Ngày 14/12/2025, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kịp thời phát hiện và ngăn chặn thành công một trường hợp thiếu nữ bị đối tượng xấu dụ dỗ, tìm cách đưa trái phép qua biên giới sang Campuchia làm việc, tiềm ẩn nguy cơ trở thành nạn nhân của hoạt động mua bán người và cưỡng bức lao động.
Trước đó, vào khoảng 11h50 ngày 13/12, người dân sống gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài nhìn thấy một thiếu nữ có biểu hiện lo lắng và quanh quẩn gần khu vực với ý định xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Nghi vấn đây có thể là nạn nhân của đối tượng lừa đảo nên báo Công an xã Bến Cầu. Ngay sau đó, Công an xã Bến Cầu phối hợp Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiến hành kiểm tra, mời làm việc. Qua làm việc ban đầu thiếu nữ được xác định là em N. H.P, sinh năm 2008, ngụ tỉnh Đồng Nai.
Em P. khai nhận sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm, thấy có người tuyển nhân viên làm việc tại Campuchia thì liên hệ và được người này hướng dẫn em P. đi xe khách đến khu vực Mộc Bài, rồi người này sẽ đưa qua biên giới theo đường "tiểu ngạch" sang Campuchia làm việc với thu nhập cao.
Ngay sau khi xác minh thông tin, Công an xã Bến Cầu xác định đây là một vụ lừa đảo nhằm đưa người lao động trẻ tuổi vào các tụ điểm hoạt động lừa đảo qua mạng tại Campuchia. Em N.H.P đã được lực lượng Công an giải thích và hiểu sự việc. Hiện Công an xã Bến Cầu nhanh chóng liên hệ với gia đình đón em về nhà.
Khi đến Công an xã Bến Cầu để đón con, ông N.X.N (45 tuổi), là cha của em P. rất xúc động trước tinh thần cảnh giác của người dân cùng với tinh thần Vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, giúp gia đình ông may mắn tránh được tổn thất và gia đình ông cũng đã gửi thư cảm ơn chân thành đến Công an xã Bến Cầu và Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
Qua vụ việc trên, khuyến cáo người dân nhất là các thanh thiếu niên và sinh viên đang tìm kiếm việc làm, cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi hấp dẫn về “việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài thông qua mạng xã hội. Tuyệt đối không tự ý vượt biên trái phép hoặc tin tưởng vào các đối tượng môi giới không rõ ràng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo và buôn bán người.
Bình luận (0)