Theo đó, khoảng 11h ngày 18/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H (70 tuổi, trú xã Giai Lạc) đi xe đạp đến tiệm vàng bạc trên địa bàn để bán 19 chỉ vàng có biểu hiện nghi vấn, bất thường. Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định cụ bà đã bị các đối tượng lạ mặt giả danh là “cán bộ” Công an gọi điện thoại đe dọa.

Các đối tượng này thông báo về việc cụ H có liên quan đến nhóm tội phạm rửa tiền và đường dây tội phạm mua bán trái phép chất ma túy và dẫn dụ cụ H liên hệ với một đối tượng khác tự xưng là “cán bộ” Cục Cảnh sát ma túy Bộ Công an để kê khai tài sản và chuyển tiền cho các đối tượng nhằm làm thủ tục chứng minh tài sản “sạch” không liên quan đến các đường dây tội phạm.
May mắn, khi cụ H đang đưa 19 chỉ vàng đi bán để chuyển cho các đối tượng thì Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn, không để thiệt hại xảy ra. Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, người thân bà H rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích và viết thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Giai Lạc.
Phú Thọ: Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh mất 40 triệu đồng
Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Quỹ Tín dụng Phú Lạc (xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua không gian mạng, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng.
Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 18/3/2026, Công an xã Hùng Việt nhận được tin báo từ Quỹ Tín dụng Phú Lạc về việc ông L.V.V (sinh năm 1953, trú tại khu Tiền Phong, xã Hùng Việt) có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với mục đích chuyển khoản theo yêu cầu của một người lạ.

Cán bộ Công an xã Hùng Việt tuyên truyền, giải thích cho ông L. V. V. về thủ đoạn của đối tượng lừa đảo
Theo trình bày, trước đó, vào khoảng 8h sáng, ông V. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là “Minh”, cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ, sử dụng số điện thoại 0354.716.975. Đối tượng thông báo đang điều tra một vụ án lừa đảo và cho rằng số tiền tiết kiệm của ông có liên quan đến vụ án. Đối tượng yêu cầu ông phải rút toàn bộ số tiền 40 triệu đồng tại quỹ tín dụng, sau đó chuyển vào tài khoản số 02676576461316 mang tên Đặng Hoàng Sơn tại ngân hàng MBBank.
Để tạo áp lực, đối tượng liên tục đe dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị lực lượng Công an đến bắt giữ, đồng thời hướng dẫn ông cách trả lời khi có người khác hỏi đến. Do lo lắng và thiếu thông tin, ông V. đã đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền và chuẩn bị chuyển khoản theo hướng dẫn.
Trong quá trình giao dịch, nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời thông báo cho Công an xã Hùng Việt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp gặp gỡ, trấn an tinh thần và giải thích rõ cho ông V. nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng.
Lực lượng Công an khẳng định, khi làm việc với công dân, các cơ quan chức năng luôn thực hiện theo đúng quy trình, có giấy mời hoặc thông báo chính thức, có sự phối hợp với Công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.
Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông V. đã hiểu rõ bản chất sự việc, kịp thời dừng giao dịch chuyển tiền. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với lực lượng Công an xã Hùng Việt và nhân viên Quỹ Tín dụng Phú Lạc đã kịp thời hỗ trợ, giúp ông tránh bị các đối tượng xấu chiếm đoạt tài sản.
Qua các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, các cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại; người dân phải đề cao cảnh giác, luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe doạ; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại; khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu của các đối tượng, đồng thời liên hệ ngay đến cơ quan Công an nơi cư trú.
Bình luận (0)