Tâm điểm chú ý của lĩnh vực bán dẫn tuần này dồn vào triển lãm Semicon - một trong những sự kiện về bán dẫn hàng đầu tại khu vực châu Á, diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 2-4/9. Trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra nhu cầu lớn với chuỗi cung ứng công nghệ nói chung và ngành chip nói riêng, sự kiện năm nay không chỉ nổi bật với các công nghệ mới trong lĩnh vực chip, mà còn được xem là cơ hội để tìm kiếm những hướng đi mới trước áp lực từ nguồn cung và cạnh tranh công nghệ leo thang.
Năm nay, triển lãm Semicon đã quy tụ tới hơn 1.300 doanh nghiệp hàng đầu đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không nằm ngoài dự đoán, triển lãm năm nay đã chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ đóng gói chip tiên tiến - một mắt xích ngày càng quan trọng trong việc tích hợp các hệ thống vi xử lý AI thế hệ mới.
Ông Derrick Yap - Tổng Giám đốc Hãng công nghệ bán dẫn PBA cho hay: "Cơn sốt đóng gói chip tiên tiến mới chỉ ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng. Nhu cầu quá lớn khiến chúng tôi phải mở rộng đồng loạt các nhà máy và trung tâm nghiên cứu từ Singapore, Malaysia cho tới Đài Loan (Trung Quốc)".
Bên cạnh công nghệ đóng gói, một chủ đề quan trọng khác cũng được đề cập với tần suất dày đặc bài toán thiếu hụt chip nhớ toàn cầu hiện nay do nhu cầu hạ tầng trung tâm dữ liệu AI.
Ông Larry Chen - Trưởng Bộ phận Tiếp thị Toàn cầu, Hãng công nghệ kiểm thử TRI cho hay: "Chip bán dẫn đối với ngành điện tử giống như lương thực đối với con người. Giá chip nhớ hiện đã tăng gấp nhiều lần, và phải mất từ hai đến ba năm nữa khi năng lực sản xuất được mở rộng thì mức giá mới có thể bình ổn trở lại".
Triển lãm Semicon năm nay cũng là nơi nhiều quốc gia và doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm các cơ hội liên doanh và dịch chuyển một phần năng lực sản xuất, ứng phó với các biến động hiện nay.
Bà Agnieszka Szweda - Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan cho biết: "Chúng tôi muốn xây dựng một chuỗi cung ứng độc lập và tự chủ tại châu Âu. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở đây để mời gọi các doanh nghiệp hợp tác thành lập liên doanh, phục vụ cho thị trường châu Âu".
Sự kết hợp giữa công nghệ mới và các nỗ lực mở rộng hợp tác xuyên biên giới tại Semicon 2026 cho thấy, ngành bán dẫn toàn cầu đang bước vào cuộc tái định hình sâu rộng, đáp ứng mục tiêu tự chủ nguồn cung và đảm bảo khả năng tiếp cận các lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất trong tương lai.
Bình luận (0)