Robot đang là một trong những lĩnh vực công nghệ với nhiều tiến bộ mạnh mẽ trong thời gian gần đây nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và Trung Quốc đang là cái tên đi đầu. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ gia tăng và nhiều rào cản thương mại xuất hiện, các nhà sản xuất nước này vẫn đang tỏ ra tự tin vào triển vọng ngành trong thời gian tới - một sự lạc quan xuyên suốt tại Hội nghị Robot Thế giới (WRC) 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh.
Trong khuôn khổ WRC 2026 tại khu công nghệ cao E-town ở Bắc Kinh, có tới hơn 300 doanh nghiệp nước chủ nhà đã trưng bày nhiều mẫu robot hình người phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, với tiềm năng lớn tối ưu hóa hoạt động nhà máy nhờ sự vận hành của các mô hình AI.
Ông Jiao Jichao - Phó Chủ tịch, Công ty robot UBTECH Robotics cho biết: "So với con người, một robot có thể thay thế hai công nhân để hoàn thành cùng công việc. Điều này phụ thuộc vào sự bứt phá của chúng tôi trong các mô hình lớn, cùng nguồn dữ liệu từ các kịch bản ứng dụng thực tế giúp tối ưu hóa hệ thống nhanh hơn".
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gia tăng, với các động thái siết chặt nhập khẩu robot nước ngoài gần đây của Mỹ, một chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh được xem là chìa khóa giúp các nhà sản xuất Trung Quốc tự tin ở khả năng thích ứng. Hiện tại nước này có tới hơn 1.000 nhà cung cấp linh kiện cho lĩnh vực robot.
Ông Ni Tao - Chuyên gia tư vấn ngành công nghệ cho hay: "Các biện pháp hạn chế gây thách thức ngắn hạn, làm sụt giảm một phần doanh thu. Nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể khai thác các thị trường thay thế, bởi thế giới luôn có nhiều khách hàng tiềm năng. Trung Quốc cũng có một lợi thế "độc nhất vô nhị" nhờ vào một trong những mạng lưới cung ứng rộng nhất toàn cầu".
Không chỉ hướng ra quốc tế, lĩnh vực công nghiệp nội địa khổng lồ với hàng chục triệu lao động cũng được xem là "mảnh đất màu mỡ" cho tiến trình tự động hóa sản xuất mà ngành robot Trung Quốc có thể khai phá.
Ông Yu Chao - Nhà sáng lập, Công ty robot Lumos Robotics cho biết: "Hiện trên thị trường của chúng tôi có hàng trăm nghìn robot phục vụ sản xuất, với dư địa phát triển là rất lớn. Chúng tôi còn phát triển các thị trường nước ngoài khác như châu Âu, Trung Đông và khu vực Đông Nam Á".
Các số liệu gần đây cho thấy Trung Quốc hiện chiếm hơn một nửa lượng robot công nghiệp lắp đặt toàn cầu, cũng như hơn 80% thị trường robot hình người. Lợi thế mạnh mẽ về quy mô cùng với hàng loạt tiến bộ công nghệ, giúp nước này có thể tự tin củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ robot và tự động hóa toàn cầu đang ngày càng quyết liệt.
Bình luận (0)