Ngày 12/2, TP Hồ Chí Minh cấm xe đường Trương Định phục vụ Hội Hoa Xuân 2026

Anh Anh

10/02/2026 21:45 GMT+7

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo tạm ngưng phương tiện lưu thông trên đường Trương Định từ 15-21h ngày 12/2 để phục vụ tổ chức Lễ Khai mạc Hội Hoa Xuân.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Công viên Tao Đàn để phục vụ Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46 Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày 12/2, TP Hồ Chí Minh cấm xe đường Trương Định phục vụ Hội Hoa Xuân 2026- Ảnh 1.

Đại cảnh “Tuấn Mã Phi Vân”. (Ảnh: BTC)

Hội Hoa Xuân diễn ra trong 11 ngày, từ 12/2 đến 22/2/2026 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Lễ khai mạc tổ chức lúc 18h30 ngày 12/2 và bế mạc lúc 17h30 ngày 22/2 tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Thành), cổng chính trên đường Trương Định.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, từ 15h đến 21h ngày 12/2, lực lượng chức năng tạm ngưng toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Trương Định, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình thay thế: Trương Định - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám và các hướng lưu thông khác.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức Hội Hoa Xuân thành phố lần thứ 46 Tết Bính Ngọ 2026 giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường; không dừng, đậu xe dưới lòng đường hoặc tại các giao lộ để tránh gây ùn tắc.

Căn cứ tình hình thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động điều tiết, phân luồng giao thông nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

Với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Hội Hoa Xuân năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của TP Hồ Chí Minh suốt hơn 45 năm qua, đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng bứt phá của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Không gian tổng thể của Hội Hoa Xuân được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa là biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần tiến lên không ngừng. Các đại cảnh, trung cảnh và tiểu cảnh được bố trí xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa hoa cảnh truyền thống và nghệ thuật sắp đặt hiện đại, tạo nên diện mạo sinh động, giàu tính biểu tượng.

Ngày 12/2, TP Hồ Chí Minh cấm xe đường Trương Định phục vụ Hội Hoa Xuân 2026- Ảnh 2.

Đại cảnh “Sắc Ngọ Nghinh Xuân”. (Ảnh: BTC)

Tại cổng Trương Định, đại cảnh "Sắc Ngọ nghinh Xuân" gây ấn tượng với hình ảnh bộ ba linh vật ngựa sải bước trên sóng tre cách điệu, gợi nhắc dòng chảy cội nguồn văn hóa dân tộc. Các trung cảnh như "Bóng câu non nước", "Mai vàng tiến vua" mang thông điệp cầu chúc năm mới an khang, thịnh vượng.

Ở cổng Nguyễn Thị Minh Khai, đại cảnh "Vạn Mã nghinh Xuân" cùng điểm nhấn "Tuấn Mã phi vân" khắc họa hình ảnh ngựa tung vó phi nước đại, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của TP.HCM trong kỷ nguyên hội nhập.

Song song đó, không gian "Xuân ca giao hòa" tại cổng Cách Mạng Tháng Tám tạo điểm nhấn bằng sự kết hợp giữa sắc hoa mùa xuân và ánh sáng nghệ thuật hiện đại.

Ngoài ra, xen kẽ trong khuôn viên công viên là nhiều tiểu cảnh đặc sắc như "Sứ giả đất trời", "Non sông cẩm tú", "Mê cung gấm hoa", "Đảo hoa nhiệt đới", "Hoa hội đồng lòng", mang đến trải nghiệm đa dạng cho người tham quan.

Hội Hoa Xuân năm nay quy tụ nhiều kỳ hoa dị thảo và các tác phẩm nghệ thuật hoa cảnh đặc sắc. Nổi bật là các bộ sưu tập lan Catleya, lan Đendro nắng giống mới và lan rừng Việt Nam với nhiều chủng loại quý hiếm, cùng với đó là các tác phẩm bonsai hoa đỗ quyên, bông giấy cổ thụ, mai vàng truyền thống, hoa sứ nghệ thuật, gỗ lũa, non bộ và cây trái tạo hình.

Điểm nhấn là lần đầu tiên Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh tổ chức diễu hành và trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế, diễn ra hằng đêm tại Công viên Tao Đàn, tạo điểm nhấn mới mẻ, hấp dẫn cho sự kiện.

Theo Ban Tổ chức, Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh lần thứ 46 không chỉ là không gian thưởng lãm hoa cảnh mà còn là nơi hội tụ tinh hoa sáng tạo của các nghệ nhân trong và ngoài thành phố, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.