Ngày Thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh năm 2025 (Ảnh: Hoàng Hường)
Năm 2026, kỷ niệm 50 năm Sài Gòn được đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm 40 năm đất nước đổi mới. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh giờ đây mang tầm vóc siêu đô thị và điều đó đã tạo nguồn cảm hứng lớn lao cho thi ca để tiếp tục đồng hành với đời sống tinh thần của người dân.
Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP Hồ Chí Minh gồm chuỗi hoạt động diễn ra trong ba ngày 27-28/2 và 1/3 (11,12 và 13 tháng giêng Bính Ngọ). Trong đó đáng chú ý có Tọa đàm "Đô thị thi ca" diễn ra lúc 9h ngày 27/2, trao đổi về đặc trưng thơ TP Hồ Chí Minh với những chất liệu mang đậm màu sắc, hơi thở của đời sống đô thị. Đồng thời kiến nghị các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế, khi Chính phủ đã ban hành Nghị định 350 khuyến khích phát triển văn học. Sự kiện tọa đàm dự kiến quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ sáng tác và nghiên cứu thơ.

Ban tổ chức Ngày Thơ Việt Nam 2026 tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ về các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ sự kiện (Ảnh: Hoàng Hường)
Triển lãm thơ dịch "Cây tâm hồn" bắt đầu từ sáng 28/2: Giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… Cùng với đó là các hoạt động giao lưu với các dịch giả.
Hội trại thơ giới thiệu 36 trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bao gồm các cả các câu lạc bộ trên địa bàn Bình Dương (trước đây) và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), diễn ra từ chiều 28/2 đến hết ngày 1/3. Tại Ngày Thơ sẽ có giao lưu giữa các câu lạc bộ, trao giải cho các trại thơ ấn tượng và những tiết mục biểu diễn ấn tượng.
Đường thơ triển lãm 12 poster, với 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước như Chế Lan Viên, Chim Trắng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Xuân Đố, Triệu Từ Truyền, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, Thanh Nguyên, Lê Huy Mậu…
Chương trình thơ nhạc "Tiếng gọi đô thị mới" diễn ra sáng chủ nhật (1/3) trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du, Trần Đức Tín, Trần Mai Hường… Chương trình do Nhà hát kịch TP Hồ Chí Minh phối hợp dàn dựng, có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Quốc Đại, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, nhóm Lạc Việt…

Ngày Thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh năm 2025 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà thơ và người yêu thơ trong chuỗi sự kiện giao lưu, trình diễn (Ảnh: Hoàng Hường)
Theo bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh - chủ đề của Ngày Thơ năm 2026 "Tiếng gọi đô thị mới" không chỉ truyền tải đi thông điệp về tầm vóc địa lý mới mà một lần nữa gắn kết thơ ca vào đời sống, để từ trái tim đến với trái tim. Bà cho biết, tiếng gọi ấy, nhịp đập trái tim ấy không chỉ dành cho riêng mỗi người mà đáng trân trọng hơn khi hướng tới cộng đồng, cùng chung tay cho sự phát triển chung của thành phố, của đô thị mới. Những sự kiện như Ngày Thơ đã trở thành điểm hẹn hàng năm, vào thời điểm đặc biệt của tháng Giêng để cùng kết nối những người làm thơ, yêu thơ.

Bà Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)
Trong những chia sẻ trong cuộc gặp mặt đầu năm với báo chí, ở cương vị Trưởng Ban tổ chức Ngày Thơ, bà Bích Ngân cũng bày tỏ những tâm tư, mong rằng, thơ ca sẽ có vị trí xứng đáng hơn trong đời sống, trong dòng chảy phát triển sôi động của đô thị mới. Bà mong muốn Đường thơ - nơi vinh danh những tác phẩm, tác giả tiêu biểu - không chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi vài ngày mà về lâu dài có thể có những vị trí trang trọng trên các con đường đẹp, những khu công viên trong thành phố.
Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Thơ Việt Nam 2026, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi thơ "Tiếng gọi đô thị mới".
Cuộc thi hướng tới phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc. Đặc biệt, khuyến khích những tác phẩm viết về sức sống năng động nghĩa tình của siêu đô thị TP Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/3/2026 đến ngày 31/12/2026. Công bố vào trao giải vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm Đinh Mùi 2027.
Tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước đều được quyền dự thi (trừ những thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo).
Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi, nhưng thống nhất một bút danh. Mỗi tác phẩm dự thi có độ dài tối đa 40 câu thơ. Không nhận thể loại thơ trào phúng, thơ phóng tác, thơ chuyển ngữ.
Tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, gồm:
1 Giải Nhất: Trị giá 20 triệu đồng
2 Giải Nhì: Trị giá 15 triệu đồng/giải
3 Giải Ba: Trị giá 10 triệu đồng/giải
4. Giải Tư: Trị giá 5 triệu đồng/giải.
Bình luận (0)