Ảnh: Bệnh viện Quân y 175
Đơn vị Quản lý rối loạn giấc ngủ, Bệnh viện Quân y 175 vừa tiếp nhận một người bệnh nam 36 tuổi, béo phì, nhiều tháng mệt mỏi, đau đầu sau khi thức dậy và buồn ngủ ban ngày. Đáng lo ngại, người bệnh nhiều lần ngủ gật khi đang điều khiển xe.
Theo người nhà, ban đêm người bệnh ngáy rất to, thường xuyên nghẹt thở rồi giật mình tỉnh giấc. Có thời điểm người bệnh ngừng thở gần một phút nhưng vẫn cho rằng chỉ ngáy thông thường nên không đi khám.
Thăm khám cho thấy người bệnh có vòng cổ 45 cm, quá phát amidan, màn hầu - lưỡi gà, làm hẹp đường thở trên. Kết quả đo giấc ngủ ghi nhận người bệnh ngưng thở hơn 130 lần mỗi giờ, nồng độ oxy trong máu giảm sâu, đồng thời có tình trạng ứ CO₂ trong máu. Người bệnh được chẩn đoán ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ nặng kèm hội chứng giảm thông khí do béo phì.
Theo các chuyên gia, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bệnh lý phổ biến nhưng thường bị bỏ sót. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ, suy hô hấp và tai nạn giao thông do buồn ngủ ban ngày.
Người bệnh được điều trị bằng liệu pháp áp lực dương đường thở (PAP). Sau đêm đầu tiên, chất lượng giấc ngủ được cải thiện, tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ ban ngày giảm đáng kể. Máy PAP giúp duy trì đường thở thông thoáng trong khi ngủ, nhưng cần được bác sĩ chỉ định loại máy và mức áp lực phù hợp.
Các bác sĩ khuyến cáo, ngáy to không phải lúc nào cũng vô hại. Khi tiếng ngáy đi kèm ngừng thở, nghẹt thở khi ngủ hoặc buồn ngủ quá mức vào ban ngày, người bệnh cần đi khám chuyên khoa để được đánh giá và điều trị phù hợp.
Bình luận (0)