Nghệ An chính thức chốt phương án sáp nhập 647 cơ sở giáo dục trong năm học mới

VTV.vn - Theo đề án đã được phê duyệt, Nghệ An sẽ sắp xếp, sáp nhập 647 trường mầm non, tiểu học và THCS, giảm 48% số đầu mối so với tháng 7/2025.

Trường THPT Cửa Lò 2 và Trường THCS Lê Thị Bạch Cát (phường Cửa Lò, Nghệ An) sẽ sáp nhập thành trường THCS và THPT. Ảnh THPT Cửa Lò 2.

Trường THPT Cửa Lò 2 và Trường THCS Lê Thị Bạch Cát (phường Cửa Lò, Nghệ An) sẽ sáp nhập thành trường THCS và THPT. Ảnh THPT Cửa Lò 2.

Nghệ An sắp xếp lại 647 trường, giảm gần một nửa số đầu mối

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.

Qua rà soát, khối công lập có 1.422 đơn vị, gồm 477 trường mầm non, 477 trường tiểu học, 362 trường THCS, 32 trường tiểu học và THCS, 74 trường THPT.

Tỉnh Nghệ An xác định 647 trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc diện sắp xếp, sáp nhập. Sau khi thực hiện, số đầu mối dự kiến giảm khoảng 48% so với thời điểm ngày 1/7/2025. Cụ thể, mầm non giảm 233 trường, tiểu học giảm 227 trường, THCS giảm 191 trường.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 244 trường mầm non, 295 điểm trường lẻ; 250 trường tiểu học, 136 điểm trường lẻ; 171 trường THCS, 43 điểm trường lẻ.

Đối với 21 xã biên giới đất liền, Nghệ An dự kiến thành lập 21 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS theo Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị. Trong số này, 8 trường sẽ được thành lập mới tại những xã chưa có trường, trên cơ sở sắp xếp một số trường tiểu học, THCS hiện có.

Nghệ An chính thức chốt phương án sáp nhập 647 cơ sở giáo dục trong năm học mới- Ảnh 1.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh Nghệ An còn 244 trường mầm non, 250 trường tiểu học, 171 trường THCS. Ảnh THPT Cửa Lò 2.

Giai đoạn 2027-2030, Nghệ An dự kiến thành lập thêm 184 điểm trường tại các khu vực cần thiết, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đối với khối THPT, phương án tập trung sắp xếp những trường có quy mô nhỏ và các điểm trường chưa đáp ứng điều kiện trở thành trường THPT độc lập. Tỉnh dự kiến nghiên cứu, đầu tư nâng cấp 12 trường THCS có quy mô lớn thành trường THPT, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên từng địa bàn.

Đảm bảo quyền học tập của học sinh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, một trong những nguyên tắc Nghệ An đặt ra là việc sắp xếp mạng lưới trường học phải phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và điều kiện thực tế của từng khu vực.

Tỉnh yêu cầu không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông dân tộc nội trú.

Quá trình sắp xếp phải tính toán kỹ điều kiện địa hình, giao thông và khoảng cách đi lại, đặc biệt tại miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

Nghệ An chính thức chốt phương án sáp nhập 647 cơ sở giáo dục trong năm học mới- Ảnh 2.

Theo phương án phê duyệt, mỗi xã phường có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS. Ảnh THPT Cửa Lò 2.

Một trong những nội dung đáng chú ý là giải thể, sáp nhập các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Với những điểm lẻ chưa thể giải thể, địa phương được nghiên cứu phương án xây dựng một điểm trường mới ở vị trí trung tâm để gom học sinh từ các điểm lẻ về, thay vì duy trì quá nhiều điểm trường nhỏ.

Phương án này được đặt trong yêu cầu bảo đảm quyền học tập, không làm tăng khó khăn đi lại cho học sinh, không tạo thêm rào cản về địa lý và chi phí, đồng thời duy trì kết quả phổ cập giáo dục.

Không chỉ các trường mầm non, phổ thông, Nghệ An cũng sắp xếp lại hệ thống trường trung cấp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Theo phương án, 9 trường trung cấp được sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập thành 5 trường, giảm 4 đầu mối, tương đương 44,44% so với thời điểm 1/7/2025.

Còn ở khối cao đẳng công lập thuộc UBND tỉnh quản lý, phương án sắp xếp 4 trường cao đẳng thành 3 trường, giảm một đầu mối, tương đương 25%.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trước ngày 30/8. Quá trình thực hiện phải bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.