Chưa đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn đào ở Nghệ An đã bung nở. Ảnh Ngọc Quân.
Xã Vân Du được biết đến như "thủ phủ đào" ở tỉnh Nghệ An. Tại đây có khoảng 35ha trồng đào với nhiều giống như: đào buông, đào cành truyền thống, đào Nhật Tân,...
Thế nhưng, năm nay thời tiết khắc nghiệt, mưa bão nhiều khiến người nông dân trồng đào đây rất vất vả mới chăm sóc cho cây phát triển tốt được. Không ngờ rằng, do năm nhuận, nhiều vườn đào đến đầu tháng Chạp đã thi nhau bung nở khiến họ "đứng ngồi không yên".
Gia đình ông Đào Xuân Lai, trú xóm 7, xã Vân Du có khoảng 1.000 gốc đào Nhật Tân 2 năm tuổi. Đây là được đánh giá là độ tuổi đẹp nhất để bán đào ra thị trường. Do năm nay là năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường nên đào nở sớm hơn. "Đến thời điểm này, hoa đã nở rộ. Chúng tôi dùng nhiều biện pháp hãm không cho hoa nở sớm nhưng do thời tiết nắng nóng nên rất khó", ông Đào Xuân Lai nói.

Nguyên nhân do giữa năm xảy ra nhiều đợt mưa bão khiến cây đào rụng lá. Cuối năm thời tiết nắng ấm nhiều đã kích thích cây đào nở hoa sớm hơn. Ảnh Ngọc Quân.
Theo người trồng đào, thông thường họ có thể chủ động tuốt lá, điều chỉnh nước tưới để khống chế thời điểm ra hoa. Thế nhưng năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, các biện pháp kỹ thuật gần như không phát huy hiệu quả. Giữa năm mưa bão làm cây suy kiệt, cuối năm nắng hanh khiến đào "khó kìm", bung nở hàng loạt.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hàng nghìn gốc đào phai, đào thế đã nở hoa gần hết. Nhiều cành đào thậm chí đã qua thời điểm đẹp nhất, đối mặt nguy cơ tàn trước Tết, khiến giá trị thương phẩm giảm mạnh. Tình trạng này đang gây ra nỗi lo thường trực cho người trồng đào, những người cho biết chưa năm nào họ gặp cảnh khó khăn như năm nay.
Theo người dân nơi đây, nụ trên cây vẫn còn nhiều nên trước mắt ngắt bỏ hoa đã nở, đồng thời tiếp tục chăm sóc, hy vọng thời tiết thuận lợi để vớt vát được ít vốn. Đối những cây đã nở rộ, người dân buộc để lại chăm sóc và chờ đến năm sau.

Với trường hợp đào nở muộn, người dân sẽ có nhiều cách như kích thích. Tuy nhiên, hoa nở sớm nên người dân không có cách gì cứu vãn. Ảnh Ngọc Quân.
Giá mỗi gốc đào khoảng từ 250.000 - 500.000/gốc, nếu đào có thế đẹp hơn, giá có thể lên đến 1 triệu đồng. Nếu thời tiết thuận lợi thì người dân có nguồn thu khá. Không chỉ sản xuất gặp khó, đầu ra cho đào Tết cũng đang chững lại. Một số thương lái đến vườn khảo sát nhưng chưa dám đặt cọc vì lo ngại hoa sẽ tàn trước Tết, khó tiêu thụ. Nhiều chủ vườn đứng trước nguy cơ phải bán đào với giá thấp hoặc chấp nhận bỏ vụ.
Anh Vương Kim Trọng, trú tại ở xã Vân Du cho biết, gia đình có 800 gốc đào từ 1-2 năm. Riêng tiền giống 25.000-35.000đồng/ gốc; tiền bón phân, phun thuốc nhện, phủ lá tràm, ngăn đọt đào… cũng tốn khá nhiều. Hy vọng năm nay bán được ít đào để bù vốn và dư ra một ít để gia đình sắm Tết.

Người dân đang mong chờ thời tiết để hy vọng vớt vát lại chút tiền vốn liếng, công sức bỏ ra. Ảnh Ngọc Quân.
"Nhiều thương lái cũng đến để đặt hàng, tuy nhiên hoa nở quá nhiều nên họ cũng không mặn mà mấy. Hy vọng mấy ngày gần Tết thời tiết sẽ lạnh để chúng tôi vớt vát được phần nào tiền giống, phân bón và công chăm sóc", anh Trọng nói.
Về việc này, ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vân Du cho biết, các năm trước thời tiết thuận lợi, đào nở đúng vụ thì bà con có thu nhập khá. Tuy nhiên, năm nay là năm nhuận, thời tiết nắng ấm nên đào nở hơi sớm. Thực tế cho thấy nhiều hộ đã mất đi nguồn thu chính trong dịp Tết. Phía chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân tìm các giải pháp hỗ trợ, khắc phục khó khăn trước mắt. Người dân đang mong chờ thời tiết để hy vọng vớt vát lại chút tiền vốn liếng, công sức bỏ ra.
Bình luận (0)