Nghệ An: Lập tổ kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên rừng

VTV.vn - Phát hiện đào bới, làm thay đổi hiện trạng đất để tìm kiếm khoáng sản trái phép, địa phương lập chốt kiểm soát, canh gác 24/24 giờ tại các vị trí trọng yếu.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực khe Lúc, xã Yên Na. Ảnh Lương Thiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ khai thác vàng trái phép tại khu vực khe Lúc, xã Yên Na. Ảnh Lương Thiện.

Xử phạt hai người đàn ông khai thác khoáng sản trái phép

Mới đây, UBND xã Yên Na (Nghệ An) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhóm đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại khu vực khe Lúc, thuộc rừng phòng hộ trên địa bàn xã.

Trong đợt tuần tra ngày 16/6, lực lượng Trạm quản lý bảo vệ rừng Yên Na (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương) phát hiện 2 nhóm đối tượng đang đào bới, tìm kiếm khoáng sản trái phép tại khu vực khe Lúc, thuộc tiểu khu 574.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số dụng cụ phục vụ việc khai thác như máy dò kim loại, máy bơm nước, cuốc, xẻng và các phương tiện liên quan; đồng thời lập biên bản, tạm giữ tang vật, chuyển hồ sơ cho Công an xã Yên Na xác minh, xử lý theo quy định.

Sau quá trình xác minh, UBND xã Yên Na đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.T. và ông L.V.A. (cùng trú tại bản Hạt, xã Yên Na), mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi đào bới, làm thay đổi hiện trạng đất để tìm kiếm khoáng sản trái phép. Ngoài bị xử phạt, các đối tượng còn bị buộc khôi phục hiện trạng khu vực đã đào bới, ký cam kết không tái phạm.

Theo UBND xã Yên Na, thời gian gần đây, sau khi xuất hiện thông tin đồn đoán về việc có vàng sa khoáng tại khu vực khe Lúc, nhiều người đã mang theo máy dò kim loại, dụng cụ vào rừng phòng hộ để đào bới, tìm kiếm khoáng sản trái phép, ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và môi trường.

Trước đó, đầu tháng 5/2026, UBND xã Yên Na cũng đã xử phạt ba trường hợp khác gồm L.V.K., L.V.L. và M.V.V. (trú tại các bản Cặp Chạng, Huồi Pai và Hạt) vì hành vi đào bới, làm thay đổi hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp tại khu vực khe Lúc.

Nghệ An: Lập tổ kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên rừng - Ảnh 1.

Dọc khe Lúc xuất hiện nhiều hố, hang do người dân vào khai thác khoáng sản trái phép để lại. Ảnh Lương Thiện.

Kiên quyết đấu tranh với hành vi khai thác khoáng sản trái phép

Theo ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, tình trạng người dân đổ vào khe Lúc tìm vàng xuất phát từ tin đồn có người nhặt được vàng sa khoáng.

Nhiều năm trước, khu vực thượng nguồn khe Lúc, giáp vùng núi Pu Phen, nơi từng là "điểm nóng" khai thác vàng trái phép và cũng từng có doanh nghiệp được cấp phép thăm dò khoáng sản khiến nhiều người tin rằng khu vực này còn vàng và tự ý vào đào bới.

"Để ngăn chặn tình trạng trên, chính quyền xã đã thành lập tổ liên ngành dựng lán chốt tại khu vực khe Lúc, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm", Chủ tịch xã Yên Na thông tin.

Cụ thể, UBND xã Yên Na đã chỉ đạo Công an xã lập Kế hoạch số 356/KH-CAX ngày 15/6/2026, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản suốt năm 2026. Mặt khác, đã lập Tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an xã chủ trì tổ chức chốt chặn, canh gác thường trực 24/24h để kiểm soát người ra vào các vị trí trọng yếu, đặc biệt là tại khu vực khe Lúc.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng vận động người dân ký cam kết không tham gia khai thác khoáng sản trái phép. Hầu hết các hộ dân ở khu vực này cũng đã ký cam kết "phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên".

Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết, đến nay, lực lượng chức năng không còn phát hiện người dân vào khe Lúc đào đãi khoáng sản. Nếu tình hình tiếp tục ổn định, tổ liên ngành sẽ rút chốt trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.